Nga phủ nhận tiết lộ công nghệ phát triển tên lửa BrahMos cho Trung Quốc

ANTĐ -  Nga đã phủ nhận cáo buộc về việc tiết lộ cho Trung Quốc công nghệ tên lửa BrahMos (vốn được phát triển chung với Ấn Độ) để nước này chế tạo ra tên lửa siêu thanh chống hạm (ASCM) CX-1.

Được phát triển bởi Công ty Khoa học và Công nghệ Hàng không Trung Quốc (CASC), tên lửa CX-1 có thiết kế gần giống với BrahMos do Nga-Ấn Độ cùng sản xuất hoặc P-800 Oniks (Takhont) do riêng Nga chế tạo, với tầm bắn từ 50 đến 280 km. Nhiều nhà phân tích Ấn Độ nghi ngờ rằng Nga đã bí mật chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, NPO Mashinostroyenia (NPOM), đơn vị của Nga cùng hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Ấn Độ (DRDO), cho biết hoàn toàn không có chuyện Nga tiết lộ công nghệ của tên lửa BrahMos cho Trung Quốc phát triển CX-1.

“NPOM tin rằng cả tên lửa siêu thanh BrahMos và Takhont của Nga không có điểm gì chung với tên lửa của Trung Quốc ngoại trừ diện mạo bên ngoài”, một quan chức cấp cao của Nga nói với trang Russia and India Reporter.

Nga phủ nhận tiết lộ công nghệ phát triển tên lửa BrahMos cho Trung Quốc ảnh 1

Tên lửa BrahMos

“Nếu nhìn qua ảnh, quả thật, các loại tên lửa này khá giống nhau về thiết kế. Ngoài ra, nhiều nguồn tin cũng khẳng định chúng có cùng tốc độ và tầm bắn ngang nhau. Tuy nhiên, những đặc điểm này không thể được sử dụng làm kết luận, còn rất nhiều yếu tố khác cần phải xem xét. Thật dễ dàng để làm nhái mọi thứ ở bên ngoài nhưng bắt chước những công nghệ bên trong lại vô cùng khó khăn”, vị quan chức Nga cho hay.

Ông cũng giải thích rằng khi Trung Quốc mua bản quyền dự án vũ khí huỷ diệt 956E và 956EM từ Liên Xô, nước này đã nhận được tên lửa ASM Moskit, có tầm bắn khoảng 120 km. Vào năm 2000, Nga cũng cung cấp thêm nhiều tên lửa Moskit cho Trung Quốc, chính vì vậy, có thể CX-1 đã được Trung Quốc chế tạo dựa theo loại tên lửa này.

Nga phủ nhận tiết lộ công nghệ phát triển tên lửa BrahMos cho Trung Quốc ảnh 2

Tên lửa CX-1 của Trung Quốc

Sau khi xem xét lại các thông số hiện có của CX-1, một nguồn tin trong quân đội Ấn Độ, thân cận với dự án tên lửa BrahMos cũng đưa ra nhận xét: “Tên lửa BrahMos trên thực tế có phần đầu nhỏ hơn. So sánh bằng ảnh, cửa hút khí và động cơ của 2 loại tên lửa cũng khác nhau. Động cơ của CX-1 không phải phản lực dòng khí thẳng như trên BrahMos”.