Nga phủ nhận thông tin có lính thiệt mạng ở Syria

ANTD.VN -Bộ Quốc phòng Nga ngày 29-8 đã lên tiếng bác bỏ có thông tin nói rằng, một quân nhân nước này thiệt mạng trong khi tham chiến diệt khủng bố ở Syria.

Nga phủ nhận thông tin có lính thiệt mạng ở Syria ảnh 1

Binh sĩ Nga tham chiến diệt khủng bố ở Syria

"Những thông tin nói rằng có binh sĩ Nga mới thiệt mạng ở Syria là hoàn toàn sai sự thật. Moscow một lần nữa khẳng định, trong thời gian này, quân đội Nga ở Syria không tổn thất về người", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 29-8 nêu rõ.

Trước đó, trên một số trang mạng, có các báo cáo nói rằng, 1 binh sỹ Nga, 31 tuổi, đã tử nạn ở Syria, do dính bom cài bên đường trong quá trình đi tuần tra vào hôm 11-8 vừa qua, và đã được đưa về quê nhà ở Orenburg để mai táng và chôn cất.

Hãng tin BBC trước đó cũng đã nói về vụ đánh bom ven đường ở Syria, khiến hai người thiệt mạng vào đúng ngày 11-8.

Trong báo cáo gần đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, trong năm 2017 chỉ có 10 binh sĩ Nga thiệt mạng trên chiến trường Syria.

Nga bắt đầu tham chiến diệt khủng bố ở Syria vào ngày 30-9-2015, theo đề nghị của chính quyền Damascus hợp pháp.

Với sự trợ giúp đắc lực của Nga, cho đến nay, Damascus đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng và chiếm vai trò chủ động trong các cuộc đàm phán về tương lai chính trị.