Nga phát triển xe bọc thép Tiger thế hệ mới

ANTD.VN - Sau khi một chiếc xe bọc thép Tiger của quân đội Nga bị cháy rụi trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định dành ngân sách phát triển thế hệ xe bọc thép mới.

“Chúng tôi có kế hoạch tạo ra thế hệ mới của xe bọc thép Tiger vào năm sau. Nó sẽ có một khung xe khác, đồng thời tăng trọng tải và mức độ bảo vệ”, giám đốc của Công ty Công nghiệp quân đội Nga, Sergei Suvorov cho hay.

Thế hệ mới của xe bọc thép Tiger được cho là sẽ có khung gầm hình chữ V và thiết kế để mang lại sự thoải mái hơn cho tổ lái bên trong. Các nhà sản xuất cũng muốn lắp trên nóc xe một khẩu pháo 100mm nhằm tăng khả năng hỏa lực. Hiện nay, Nga cũng đã thử nghiệm loại xe Tiger có trang bị tên lửa chống tăng Kornet hoặc module chiến đấu Arbalet, điều khiển từ xa trên nóc.

Xe bọc thép Tiger của Nga

Theo giáo sự Vadim Kozfylin tại Học viện khoa học quân sự Nga, các vấn đề khác cần được nghiên cứu đó là tăng công suất động cơ và cải thiện khả năng sống sót của xe trong môi trường chiến tranh.

Thế hệ mới của xe bọc thép Tiger sẽ nằm trong kế hoạch ngân sách quốc phòng Nga 2018 – 2025 để dần thay thế những mẫu Tiger và xe bọc thép Rys cũ. Ngoài ra, cũng có nguồn tin cho biết, Nga sẽ sản xuất cả phiên bản dân sự của loại xe này, vẫn có lớp giáp bên ngoài nhưng bên trong không còn trang bị quân sự.