Nga phát triển UAV hạng nặng, ra mắt S-500 vào năm 2017

ANTĐ - Quân đội Nga đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng của một mẫu máy bay không người lái (UAV) quân sự hạng nặng. Bên cạnh đó, hệ thống tên lửa phòng không S-500 cũng sẽ được giới thiệu vào năm 2017.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yury Borisov, chiếc UAV hạng nặng này đã được phát triển thành công và đang trong quá trình hoàn thiện, tuy nhiên ông này không đưa ra thông tin chi tiết, thậm chí ngay cả tên của UAV.

Nga phát triển UAV hạng nặng, ra mắt S-500 vào năm 2017 ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf

Một khí tài khác nằm trong kế hoạch hiện đại hóa của quân đội Nga là hệ thống tên lửa S-500 cũng sẽ xuất hiện vào năm 2017. Đây sẽ là một phiên bản tiên tiến của phiên bản S-400, được thiết kế để khoá, cùng đánh chặn cùng lúc 10 tên lửa đạn đạo chỉ trong vài giây, tính từ khi radar phát hiện.

Vào năm 2015, Nga cũng sẽ thử tên lửa “Sarmat” và có thể biên chế ngay loại vũ khí này vào năm 2020. Theo giới chức Nga, loại tên lửa này có thể mang theo đầu đạn nặng đến 10 tấn. Loại tên lửa liên lục địa hạng nặng sử dụng nhiên liệu lỏng cũng nhận được vài nâng cấp và có khả năng bay qua được cả Bắc và Nam Cực.