Nga phát triển tiêm kích đánh chặn tầm xa mới thay thế Mig-31

ANTĐ - Nga sẽ không tái khởi động sản xuất máy bay đánh chặn Mig-31, vốn đã được dừng sản xuất từ 20 năm trước và phát triển một loại tiêm kích đánh chặn hoàn toàn mới, để đáp ứng các yêu cầu hiện đại hóa.

Không quân Nga hy vọng sẽ sở hữu một loại máy bay chiến đấu - đánh chặn tầm xa mới vào năm 2020 và thay thế cho phi đội máy bay đánh chặn Mig-31 hiện tại vào năm 2028, Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev, cho biết hôm 11-4.

"Chúng tôi đã bắt đầu phát triển một loại máy bay tiêm kích - đánh chặn mới và tôi cho rằng chúng tôi có thể phát triển thành công máy bay này, trước khi chương trình vũ trang cấp nhà nước kết thúc vào năm 2020", ông Bondarev cho biết tại cuộc họp với các nghị sĩ Nga.

"Loại máy bay mới này sẽ thay thế phi đội máy bay đánh chặn hiện có vào năm 2028", ông cho biết thêm.

Trung tướng Bondarev đã lên tiếng bác bỏ việc tái khởi động sản xuất máy bay đánh chặn Mig-31, vốn đã được dừng sản xuất từ 20 năm trước, và cho rằng Nga cần một loại máy bay đánh chặn hoàn toàn mới để đáp ứng các yêu cầu hiện đại hóa.

Nga sẽ phát triển một loại tiêm kích mới thay thế cho Mig-31

Hiện tại, Không quân Nga có 122 chiếc máy bay đánh chặn Mig-31 trong biên chế và nhiều máy bay dự trữ, ông cho biết.

Mig-31, loại máy bay chiến đấu - đánh chặn nhanh nhất trên thế giới, gần đây đã được nâng cấp toàn diện lên chuẩn Mig-31BM.

Mig-31BM có phạm vi hoạt động 1.450 km, và khi được tiếp nhiên liệu trên không thì có thể gia tăng phạm vi hoạt động lên đến 5.400 km.

Máy bay hai chỗ ngồi Mig-31 có thể đồng thời theo dõi tới 10 mục tiêu và có thể đánh chặn các mục tiêu các xa đến 200 km nhờ vào radar hiện đại và tên lửa tầm xa của nó.

Trước đây, Không quân Nga cho biết họ có kế hoạch sẽ tiếp nhận đến 60 chiếc Mig-31BM vào năm 2020, theo một hợp đồng đã ký với Tập đoàn sản xuất máy bay Thống Nhất năm 2011.