- Tên lửa Iskander-M cơ động 800km đến miền nam nước Nga diễn tập
- Nga lần đầu phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander trong đêm
- Báo Mỹ liệt kê 6 loại vũ khí của Nga mà Iran muốn sở hữu
Tuy nhiên ông Dragovalovsky không cho biết chính xác những loại tên lửa nào đang được phát triển cho hệ thống này. Cục thiết kế Konstrukskoye Buro Mashinostroyeniya, đơn vị phát triển hệ thống Iskander, cho biết trong một thông cáo báo chí hồi tuần này rằng, hệ thống hiện đang sử dụng 4 loại tên lửa đạn đạo và một tên lửa hành trình.
“Hệ thống tên lửa Iskander-M có một tiềm năng hiện đại hóa rất lớn, đặc biệt là về mặt vũ khí và tên lửa. Đó là, những loại tên lửa mới đang được phát triển”, ông Drugalovsky cho biết.
Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander của quân đội Nga
Theo phó tư lệnh lực lượng tên lửa Nga, khung gầm của hệ thống tên lửa này cũng đang được phát triển để được tin cậy hơn và tiếp tục được biên chế hoạt động trong thời gian tương đối dài.
Ông Drugalovky còn cho biết thêm rằng, bệ phóng tên lửa đa nòng 9K98 Smerch và phiên bản hiện đại của nó, Tornado-S, sẽ được trang bị các tên lửa dẫn đường. Hệ thống tên lửa 9K98 hiện có tầm bắn lên đến 120km.
Iskander-M được thiết kế để tấn công các mục tiêu quy mô nhỏ và khu vực rộng lớn trên mặt đất ở khoảng cách tới 500km như các trận địa tên lửa, sân bay, cầu cảng, sở chỉ huy, trung tâm thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng… của đối phương.
Hệ thống tên lửa 9K720 Iskander-M gồm một bệ phóng tên lửa, một xe chở tên lửa, một xe bảo dưỡng định kỳ, một xe chỉ huy, một xe thông tin liên lạc, một xe chở đạn dược và thiết bị huấn luyện.