Nga phát triển tàu chiến mới để tăng cường triển khai trên toàn cầu

ANTĐ - Ngày 10-4, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết, bộ này sẽ sớm phát triển 2 lớp tàu tuần tra lớp đại dương hạng nhẹ để tăng cường hoạt động trên các đại dương toàn cầu.

Trong những năm gần đây, hải quân Nga đã tăng cường các hoạt động trên các đại dương, như đã thường xuyên triển khai các đội tàu chiến thực hiện các chuyến tuần tra dài ngày trên nhiều đại dương và đến thăm cảng của nhiều nước trên hành trình di chuyển.

“Bây giờ chúng tôi sẽ nghiên cứu và đặt mua các tàu hộ tống hạng nhẹ có thể tiến hành các hoạt động trên phạm vi toàn cầu”, Thứ trưởng Borisov tuyên bố.

Tàu hộ tống Boikiy của hải quân Nga

Trong khi đó, Tư lệnh hải quân Nga Viktor Chirkov cho biết, nước này sẽ không “phô diễn sức mạnh quân sự, mà là khôi phục quan điểm của mình nhằm ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa tiềm năng nào đối với an ninh quốc gia của mình”.

Đô đốc Viktor Chirkov khẳng định rằng, các tàu chiến mới này sẽ được trang bị vũ khí và các trang thiết bị quân sự tương tự như một chiếc tàu tên lửa thường có.

Tuy nhiên, theo ông, “các tàu chiến mới sẽ có chút ít khác biệt về những chi tiết kỹ thuật liên quan đến định vị trên biển và trên đại dương”.

Ông Chirkov còn nhấn mạnh rằng số tàu chiến mang tên lửa mới sẽ hoàn toàn đáp ứng với những yêu cầu về bảo vệ an ninh quốc gia của nước này.

“Hiện nay, chúng tôi đang đạt được những tiến bộ trong lĩnh vực tên lửa tầm xa. Chúng sẽ được trang bị trên các tàu hải quân để tấn công các mục tiêu ven biển và trên đất liền”, vị đô đốc này cho biết thêm.