Nga phát triển pháo cao tần, vô hiệu hoá được UAV, đầu đạn tấn công

ANTĐ - Tập đoàn Rostec của Nga chuẩn bị cho ra mắt loại vũ khí cao tần mới, có khả năng đánh hạ các loại máy bay không người lái (UAV), tên lửa và nhiều vũ khí chính xác khác, tại triển lãm Army-2015 sắp diễn ra.

Học viện kĩ thuật radio Moscow vừa phát triển một một loại pháo tần số siêu cao (SHF), được thiết kế nhằm hạ gục các loại máy bay có hoặc không có người lái, tên lửa dẫn đường và bất kì loại khí cụ bay nào có sử dụng thiết bị điện tử.
Nga phát triển pháo cao tần, vô hiệu hoá được UAV, đầu đạn tấn công ảnh 1Hệ thống tên lửa Buk

Loại pháo này được cho là sẽ tạo ra một vùng không khí đặc biệt trong vòng bán kính 10km xung quanh đối tượng phòng thủ, mặc dù các thông số chi tiết khác vẫn chưa được tiết lộ.

“Hệ thống mới này được trang bị một máy phát điện năng lượng cao, ăng-ten phản xạ, hệ thống điều khiển và quản lý cùng với hệ thống truyền dẫn được cố định dưới khung gầm các hệ thống tên lửa đất đối không Buk”, đại diện Công ty Sản xuất Thiết bị Kết hợp (UIMC), trực thuộc Rostec cho biết.

Thiết bị này sẽ tạo ra vi sóng có khả năng can thiệp vào các thiết bị điện tử của máy bay, các đầu đạn tên lửa bay ở độ cao thấp.

“Về khả hoạt động, hệ thống này hoàn toàn không có đối thủ trên thế giới, Khi được trang bị trên một khung gầm đặc biệt, nó có thể bảo vệ cho tất cả các mục tiêu mặt đất. Đây là hệ thống sẽ mang việc phòng thủ máy bay lên một tầm cao mới”, một nguồn tin từ Rostec khẳng định.

Loại pháo SHF này sẽ được trình làng tại một khu vực bí mật tại triển lãm Army-2015, một diễn đàn quân sự sẽ diễn ra ở công viên giải trí quân đội “Patriot”, ngoại thành Moscow từ ngày 16 đến 19-6.

Vào tháng 4-2015, hải quân Mỹ đã đăng tải một đoạn video miêu tả chi tiết công nghệ LOCUST, một biện pháp mới cho phép nhiều UAV phối hợp và đánh lừa đối thủ. Đây là công nghệ được thiết kế nhằm bảo vệ các tàu chiến lớn, tuy nhiên, nếu được trang bị đầu đạn, các UAV có thể biến thành vũ khí tấn công.

Bị tấn công bởi một tiểu đội UAV chắc chắn sẽ khiến các hệ thống phòng thủ hiện tại nhầm lẫn và thiếu chính xác. Chính vì vậy, pháo SHF mới của Nga với khả năng bảo vệ mục tiêu trong chu vi phòng thủ lên đến 360 độ, có thể là một biện pháp hiệu quả tránh bị đánh lửa bởi các UAV tấn công.