Nga phát triển nhiều loại robot mặt nước, ngầm và bay cho hải quân

ANTĐ - Ngày 4-8, một quan chức ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, các nhà khoa học nước này đã phát triển và trình lên bộ quốc phòng một hệ thống vũ khí phòng thủ hàng hải bao gồm các robot mặt nước, ngầm và bay. 

Phát biểu tại cuộc triển lãm "Ngày đổi mới" do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức, ông Georgy Antsev, Tổng giám đốc và giám đốc thiết kế tập đoàn Morinformsystem-Agat, cho biết: "Hệ thống chỉ huy và kiểm soát phòng thủ hàng hải toàn cầu mà chúng tôi đang phát triển đã sẵn sàng cho giai đoạn thử nghiệm quy mô lớn".

"Một chiếc tàu tuần tra hoặc một chiếc tàu ngầm không phải lúc nào cũng có thể giám sát được những khu vực rộng lớn, trong khi một hệ thống robot kiểm soát thông tin tích hợp có thể giải quyết được các nhiệm vụ liên quan đến việc phòng thủ toàn bộ khu vực, cũng như đảm bảo khả năng dẫn đường trong những điều kiện hết sức khó khăn", ông Antsev cho biết thêm.

Theo vị tổng giám đốc này, hệ thống trên bao gồm các tàu tuần tra điều khiển từ xa, các máy bay không người lái, nhiều loại đèn hiệu nổi và thiết bị cảm biến, cũng như các phương tiện giám sát, thông tin liên lạc và quản lý dữ liệu khác.

Nga phát triển nhiều loại robot mặt nước, ngầm và bay cho hải quân  ảnh 1

Ông Georgy Antsev và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại triển lãm

Ông Antsev còn cho rằng công ty của ông có thể chế tạo các hệ thống robot cung cấp khả năng phòng thủ hàng hải ở bất kỳ phạm vi nào - từ bảo vệ các cảng biển đến phòng thủ toàn bộ đường biên giới. Các robot này có thể được trang bị các động cơ đốt trong truyền thống hoặc các động cơ chạy bằng năng lượng mặt trời hoặc nước.

Theo trang website chính thức, tập đoàn Morinformsystem-Agat là một tổ chức thuộc ngành công nghiệp đóng tàu của Nga chuyên nghiên cứu và chế tạo về lĩnh vực hệ thống thông tin và công nghệ, chế tạo các hệ thống trong lĩnh vực thiết bị điện toán dữ liệu hàng hải.

Ngoài ra, tập đoàn còn chuyên về điện từ và khử từ trong các cơ sở vô tuyến điện tử, hệ thống điều khiển hỏa lực của các tên lửa hành trình và đạn đạo phóng trên biển, hệ thống thông tin và kiểm soát chiến đấu và hệ thống quản lý tích hợp cho các tàu nổi và tàu ngầm.