Nga phát triển máy bay trang bị hệ thống vũ khí laser thế hệ mới

ANTD.VN - Ngày 6-9, một nguồn tin thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, nước này đang phát triển một máy bay trang bị hệ thống vũ khí laser thế hệ mới.

"Công việc nghiên cứu phát triển một hệ thống vũ khí laser thế hệ mới trên máy bay đang được tiến hành", nguồn tin nói.

Dòng máy bay mà nguồn tin nhắc đến là máy bay thuộc dự án A-60, vốn đã được nhiều nguồn công khai đề cập đến trong những năm qua.

Phiên bản máy bay A-60 của Nga

Nỗ lực phát triển vũ khí laser trang bị trên máy bay đã được nước này phát triển từ thời Liên Xô, với mẫu máy bay A-60 đầu tiên được phát triển dựa trên máy bay vận tải Ilyushin IL-76MD và đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1981.

Năm 1977, công ty Beriev OKB đã bắt đầu thiết kế một máy bay thí nghiệm được định danh là "1A", với mục đích là giải quyết những vấn đề khoa học và cơ khí phức tạp liên quan đến việc phát triển một hệ thống vũ khí laser trên không và việc chiếu tia laser trên các tầng trên cùng của bầu khí quyển.

Tuy nhiên, đến khi Liên Xô sụp đổ, dự án này đã bị dừng lại. Đến năm 2009, truyền thông Nga đưa tin, dự án bị bỏ xó này đã được kích hoạt lại. Tuy nhiên, do thiếu ngân sách, năm 2011, dự án lại bị tạm dừng.