Nga phát triển máy bay tấn công không người lái, hạng siêu nặng

ANTĐ -Tập đoàn Sukhoi đã chế tạo thử máy bay tấn công không người lái (UAV) nặng tới 20 tấn. Thậm chí một chiếc đã có thể di chuyển dọc theo đường băng.

Mạng “Tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc” dẫn nguồn tin từ Ủy ban quân sự công nghiệp Nga cho biết, hiện nay, máy bay mẫu UAV đã chế tạo xong, mới trình diện chứ chưa bay thử, nhưng có thể tự di chuyển trong sân bay.

Nhân viên của Ủy ban quân sự công nghiệp Nga cho hay, UAV này được nghiên cứu trên cơ sở máy bay chiến đấu thế hệ 5 (PAK FA), nhưng không phải cùng một loại sản phẩm.

T-50 PAK FA là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Nga, do tập đoàn Sukhoi chế tạo. PAK DA dự kiến sẽ thay thế các máy bay Tupolev Tu-95 và Tu-160 để trở thành xương sống trong khả năng hạt nhân trên không của Nga.

Nga phát triển máy bay tấn công không người lái, hạng siêu nặng ảnh 1     UAV tiến công tương lai của Nga sẽ sử dụng các công nghệ của tiêm kích Sukhoi T-50

Theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga, có 3 công ty tham gia vào chương trình đấu thầu phát triển UAV cho cơ quan này, bao gồm tập đoàn Sukhoi, Sokol và Transas Group. Tuy nhiên, cuối cùng hợp đồng phát triển một UAV tấn công tải trọng 20 tấn đã được trao cho Sukhoi vào năm 2011.

Thông tin trước đây đã đưa, UAV thử nghiệm này là loại UAV trinh sát nặng 20 tấn, theo kế hoạch, năm 2015 mới hoàn thành giai đoạn đầu của công việc và đến năm 2018 mới thử bay lần đầu.

Ngoài ra, công ty Concern của Nga cũng đang thiết kế một chiếc máy bay không người lái mới nặng 200kg cho Bộ quốc phòng Nga, dự kiến thời gian hoàn thành là năm 2016, và bắt đầu thực hiện các chuyến bay thử nghiệm ban đầu trong năm nay.

Mặc dù có trình độ khoa học, kỹ thuật quân sự phát triển mạnh, nhưng trước đây Nga không tập trung nhiều đến việc phát triển UAV, khiến nước này phải nhập khẩu nhiều loại UAV từ nước ngoài, như của Israel.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Nga đã quan tâm đến việc nghiên cứu và phát triển UAV để đáp ứng nhu cầu của quân đội.
Theo kế hoạch, số máy bay không người lái mới mà Nga dự kiến phát triển trong giai đoạn này sẽ nhằm tăng cường khả năng trinh sát, giám sát, thông tin liên lạc và khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Nga.

Tuy Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ số lượng máy bay không người lái sẽ được mua theo chương trình này, nhưng hiện tại, quân đội Nga đang vận hành một phi đội gần 500 chiếc máy bay không người lái.