Nga phát triển hệ thống “quân xanh” mới cho các đơn vị phòng không

ANTĐ - Ngày 21-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này đang phát triển một hệ thống mục tiêu giả định hiện đại cho các đơn vị phòng không của họ, dựa trên hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Pantsyr.

Hệ thống mới này "có thể phóng tới 12 mục tiêu trong một loạt đạn mô phỏng các tên lửa hành trình hoặc đạn tên lửa đa nòng", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Một nguyên mẫu của hệ thống mục tiêu giả định mới này đã được phối hợp thử nghiệm cùng với các đơn vị phòng không của Không quân Nga, tại bãi thử Ashuluk thuộc khu vực Volga ở Astrakhan, bộ này cho biết.

Hệ thống phòng không Pantsyr-S, do tập đoàn KBP của Nga sản xuất, bao gồm một xe bánh hơi bố trí một radar kiểm soát hỏa lực và bộ cảm biến quang điện tử, 2 khẩu pháo 30mm và tới 12 tên lửa tầm ngắn điều khiển bằng đài chỉ huy vô tuyến 57E6.

Hệ thống Pantsir-S1 dựng lưới lửa phòng không dày đặc

Pantsir-S1 (NATO gọi là SA-22 Greyhound), là một tổ hợp tên lửa/pháo phòng không kết hợp, có thể tiêu diệt hiệu quả hầu hết các mục tiêu trên không tầm ngắn và tầm trung. Đây là những tổ hợp phòng không thế hệ mới của Nga, rất hữu dụng cho phòng không cấp chiến thuật và phòng thủ điểm.

Hệ thống phòng không này có thể tiêu diệt các mục tiêu lên đến 20 km bằng tên lửa và 4 km bằng đạn pháo. Việc đưa vào sử dụng hệ thống mục tiêu giả định sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện.

Với hệ thống này, các hệ thống phòng không sẽ được huấn luyện thường xuyên, nâng cao trình độ tác chiến phòng không nhất là trong điều kiện chiến tranh hiện đại, các vũ khí tấn công đường không thường tấn công hàng loạt, theo nhiều hướng rất khó đối phó.