Nga phát triển bệ phóng tên lửa đa năng cho các tàu chiến mới

ANTĐ - Ngày 8-7, ông Maxim Kuzyuk, người đứng đầu công ty Technodynamika cho biết, Nga đang phát triển một bệ phóng tên lửa đa năng để trang bị cho các tàu chiến mới của hải quân Nga.

Technodynamika là một chi nhánh trực thuộc tập đoàn quốc doanh Rostec, chuyên phát triển và chế tạo các sản phẩm công nghệ cao cho các lĩnh vực cả quốc phòng và dân sự của Nga.

Theo ông Kuzyuk, các bệ phóng đa năng của Technodynamika giúp chúng có thể phóng được nhiều loại tên lửa với những mục đích khác nhau từ một ống phóng duy nhất.

Những bệ phóng mà công ty đang phát triển sẽ tương tự như những bệ phóng đã được triển khai trên các tàu chiến được trang bị các hệ thống chiến đấu Aegis của NATO.

Mô hình thiết kế tàu khu trục Leader với các ống phóng tên lửa thẳng đứng

"Chúng tôi đã hoàn thành việc lập kế hoạch ban đầu để chế tạo các bệ phóng tên lửa đa năng này cho nhiều loại tên lửa khác nhau", ông Kuzyuk nói và cho biết thêm rằng vấn đề triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Shtil-1 mới đã được giải quyết.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin, nước này đang phát triển một lớp tàu khu trục phòng không mới, được gọi là Leader (Lider). Hải quân Nga dự kiến ​​sẽ tiếp nhận 12 chiếc tàu khu trục lớp Leader vào năm 2025.

Tàu khu trục hạt nhân lớp Leader dự kiến ​​sẽ được trang bị hơn 200 tên lửa triển khai trong ống phóng thuộc nhiều loại khác nhau. Lớp tàu này sẽ thay thế các tàu khu trục lớp Sovremennyy, Udaloy I và tuần dương hạm lớp Slava.

Ông không cho biết, bệ phóng mới mà công ty đang phát triển sẽ được trang bị cho những loại tàu chiến nào, nhưng rất có thể chúng sẽ được trang bị cho các tàu khu trục lớp Leader đang được đóng mới kể trên.