Nga phản pháo Mỹ vì bị cáo buộc cấu kết với Taliban

ANTD.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc Washington cáo buộc Moscow đang cung cấp vũ khí cho Taliban là một cách nhằm hướng sự chú ý khỏi các hoạt động của Mỹ tại Afghanistan.

"Tướng lĩnh Mỹ tiếp tục đưa ra những câu chuyện hoang đường về sự hỗ trợ của Nga cho phiến quân Taliban. Tuy nhiên, đây chỉ là minh chứng cho thấy Mỹ đang cố gắng hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế ra khỏi hàng loạt những lỗi lầm của họ trong 16 năm hiện diện trên Afghanistan”, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo cho hay.

Mỹ đã cáo buộc Nga đang hỗ trợ cho phiến quân Taliban

Tuyên bố của Moscow được đưa ra chỉ ít lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến thăm Afghanistan vào đầu tuần và đưa ra cảnh báo về việc Nga đang cung cấp vũ khí cho Taliban.

Bộ Ngoại giao Nga đã khẳng định cáo buộc của ông Mattis là “không thích hợp”, đồng thời nhấn mạnh, Mỹ cũng có rất nhiều điều phải làm rõ về những tin đồn nước này đang hợp tác với các phiến quân có vũ trang trái phép ở Afghanistan.

Đây không phải là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra lời cáo buộc như vậy đối với Nga. Hồi đầu năm 2016, Tư lệnh lực lượng NATO tại châu Âu, tướng Curtis Scaparrotti và Tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan ông John W. Nicholson Jr. cũng lên tiếng nghi ngờ sự liên hệ giữa Nga và Taliban mặc dù không có bằng chứng nào.