Nga phản đối Thái Lan bắt giữ công dân nước này theo yêu cầu của Mỹ

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Thái Lan với nội dung, việc dẫn độ công dân Nga tới Mỹ là không chấp nhận được, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho biết trong cuộc họp báo ngày 21-7. 

Nga phản đối Thái Lan bắt giữ công dân nước này theo yêu cầu của Mỹ ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Nghi ngờ dính tới 28,5 triệu USD phi pháp

“Theo báo cáo từ đại sứ quán Nga tại Thái Lan, công dân Nga tên là Dmitry Ukrainsky đã bị bắt giữ ở thành phố Pattaya (Thái Lan) vào ngày 15-7. Lệnh bắt giữ do một tòa án Thái Lan ban hành. Cùng ngày, Ukrainsky được đưa tới một cơ sở tạm giữ của cảnh sát xuất nhập cảnh ở thủ đô Bangkok. Theo những thông tin từ cảnh sát Thái Lan, công dân này bị bắt theo yêu cầu của Mỹ do nghi ngờ tham gia hoạt động rửa tiền trên lãnh thổ Mỹ” – bà Zakharova cho biết.

Cũng theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, đến thời điểm hiện tại, Matxcova chưa nhận được thông báo nào từ Thái Lan hay Mỹ giải thích nguyên nhân bắt giữ công dân Nga. Bà Zakharova cho biết, đại sự quán Nga tại Bangkok đang làm việc với giới chức địa phương, cũng như công dân Nga bị bắt giữ, người thân của ông ta, và cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho người này. Các nhà ngoại giao cũng đang thực hiện những bước hợp lý để bảo đảm công dân Nga trên được thả hoặc chuyển giao về phía Nga.

Hôm 21-7, phương tiện truyền thông Thái Lan đưa tin, theo yêu cầu của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Dmitry Ukrainsky, 44 tuổi  và Olga Komova, 25 tuổi, người Uzbekistan, với nghi ngờ liên quan tới khoản tiền 28,5 triệu USD bị đánh cắp từ các tài khoản ngân hàng của người dân ở một số quốc gia.

Thiếu tướng Surachet Hakpal, chỉ huy cơ quan Cảnh sát du lịch Thái Lan cho biết, công dân Nga Ukrainsky điều hành một số công ty cho thuê thuyền du lịch ở Pattaya – nơi ông ta bị bắt giữ; còn người phụ nữ Komova bị bắt tại một khách sạn ở Koh Chang – nơi cô ta đang làm việc.

Theo ông Surachet, 2 nghi phạm này đã tham gia việc gửi phần mềm độc hại tới email của các nạn nhân và phần mềm này gửi lại cho các nghi phạm tên và mật khẩu các tài khoản ngân hàng trực tuyến của nạn nhân ở Mỹ, Australia, Nhật Bản, Anh, Italy và Đức. Cơ quan FBI đã theo dấu những giao dịch và phát hiện các dữ liệu được chuyển tới Thái Lan.

Matxcova cáo buộc Mỹ “săn lùng” người Nga

Theo hãng tin TASS, thời gian qua, nhiều công dân Nga đã bị bắt giữ ở nước ngoài theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật và mật vụ Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga từng ban hành một cảnh báo tới những người Nga đang ở nước ngoài để họ cẩn trọng vì cuộc “săn lùng” bất chấp quy tắc của luật pháp quốc tế  của Mỹ đối với người Nga trên khắp thế giới vẫn tiếp diễn.

Hiện có khoảng 20 trường hợp công dân Nga bị bắt giữ theo “kịch bản” tương tự như vụ bắt giữ mới này.

Một số vụ việc gần đây như,  3 công dân Nga Maxim Senakh, Alexander Serov và Mikhail Sergeyev bị dẫn độ tới Mỹ từ Phần Lan. Hồi năm 2010, trường hợp tương tự xảy ra với Konstantin Yaroshenko – người bị bắt ở Liberia và sau đó đưa tới Mỹ. Điều này cũng xảy ra với doanh nhân người Nga Viktor Bout, hay Roman Seleznev – người bị mật vụ Mỹ bắt cóc ở Maldives vào tháng 7-2014, sau đó được đưa tới đảo Guam và hiện vẫn bị giam giữ ở Seattle.