Huyện Thanh Trì:

Ngã ở đâu đứng lên ở đó

ANTĐ - “Mong các em, các cháu tránh xa cám dỗ để trở thành công dân tốt…”- những lời khuyên chân tình của bà con thôn xóm tại các buổi kiểm điểm người vi phạm pháp luật đang được đồng loạt triển khai ở huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Những lời khuyên hữu ích của nhân dân giúp người lầm lỗi tiến bộ

Lòng yêu thương và trách nhiệm

Tới dự Hội nghị kiểm điểm người vi phạm pháp luật trước nhân dân ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, tôi cảm nhận tình yêu thương và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người từng có quá khứ lầm lỗi. “Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó”- Sau khi nhận xét từng bản kiểm điểm của 7 người vi phạm pháp luật, bà Bùi Thị Mai, Chủ tịch Hội phụ nữ xã đã chân tình khuyên bảo và phân tích cho từng người có quá khứ lầm lỗi nhìn nhận nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật, từ đó mới có thể sửa chữa được khuyết điểm để tiến bộ.

Đồng tình với ý kiến của bà Mai, nhiều người dân trong xã cũng tham góp những lời khuyên hữu ích đối với những người vi phạm luật pháp, giúp họ vượt lên chính mình như bà Hảo góp ý với  anh K (từng có tiền án về tội trộm cắp) nên trông con cho vợ để đi làm công việc đồng áng cũng là có ích cho gia đình hay như TA là con độc nhất trong gia đình phải biết thương và phụ giúp mẹ đi chợ kiếm tiền nuôi gia đình. Bà Vân góp ý cho cháu ĐA ở thôn Vực (đang học cấp THCS thì bỏ học) phải tiếp tục đi học để có bằng tốt nghiệp THPT mới có thể xin việc làm, không nên chơi game ở các quán Internet..

“Việc sửa chữa lầm lỗi đòi hỏi phải có quyết tâm cao”- Ông Nguyễn Hữu Tuất, Bí thư chi bộ thôn Nội, xã Thanh Liệt cũng nêu rõ “hành trình” khó khăn để những người từng có quá khứ lầm lỗi rèn luyện và đề nghị các ban ngành, đoàn thể của xã cùng “chung tay” giúp người lầm lỗi tiến bộ. Bằng tình cảm rất đỗi thân quen của những người ông, người bà, người bác…, người dân xã Thanh Liệt đều cho rằng sự giúp đỡ không cần phải “to tát” mà bằng những lời hỏi thăm ân cần; chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng… của cộng đồng chính là sự động viên người  lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập với xã hội. 

Giúp người lầm lỗi vươn lên

Khi được bà con nhân dân phân tích hiểm họa của ma túy tại hội nghị kiểm điểm những người vi phạm pháp luật của xã Vĩnh Quỳnh, anh Đ đã tự nhận khuyết điểm chỉ vì đua đòi với lũ bạn xấu mà mắc nghiện ma túy, nay được biết một số bạn cùng nghiện đều nhiễm HIV/AIDS và đã chết nên rất lo lắng cho sức khỏe của bản thân.

Chia sẻ với nỗi lòng của anh Đ, bà con nhân dân trong xã đã ân cần động viên anh Đ cai nghiện bằng sự quyết tâm của bản thân để “tự cứu lấy mình”, bên cạnh đó cộng đồng luôn “giang rộng vòng tay” cùng giúp Đ tránh xa ma túy… Trung tá Trần Thị Khải, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH-CAH Thanh Trì cho biết, không chỉ nêu khuyết điểm của những người từng có quá khứ lầm lỗi, các hội nghị kiểm điểm người vi phạm pháp luật còn đánh giá, ghi nhận sự tiến bộ của họ để giúp người lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống. Tiêu biểu như xã Thanh Liệt, do duy trì công tác kiểm điểm người vi phạm pháp luật, trong năm 2011 chỉ có 3 đối tượng tái phạm; 1 đối tượng cai nghiện từ năm 2010 đến nay vẫn chưa tái nghiện…