Nga nói gì khi Mỹ tăng quân tới Ba Lan?

ANTD.VN - Sau khi Mỹ tăng cường lực lượng quân đội tại Ba Lan, Nga đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và cho rằng đây là một động thái đe dọa tới an ninh quốc gia.

Nga nói gì khi Mỹ tăng quân tới Ba Lan? ảnh 1Lính Mỹ đang ở gần Nga hơn bao giờ hết

Trong cuộc họp quan trọng của NATO hồi năm ngoái, các nước thành viên đã nhất trí với chiến lược tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực Đông Âu để “kiềm chế” nước Nga bị cho là hiếu chiến, sau khi Moscow cho sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine.

Mỹ là một trong những quốc gia tích cực nhất trong việc đưa trang thiết bị quân sự cũng như binh sỹ tới giáp biên giới Nga theo kế hoạch kể trên. Gần đây nhất, Mỹ đã đưa quân từ Đức tới đóng tại căn cứ Zagan trên đất Ba Lan.

Phản ứng trước hành động tăng số lượng quân đồn trú đó, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định họ coi đây là một sự khiêu khích rõ ràng và gây đe dọa tới an ninh quốc gia của Nga. Tuy nhiên, ông Peskov không nói rõ về động thái đáp trả của nước này.

Từ lâu, Ba Lan đã mong mỏi các nước đồng minh NATO tăng cường hiện diện quân sự trên lãnh thổ của họ để “răn đe” Nga. Song đổi lại, nước này cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn, khi Moscow triển khai những hệ thống phóng tên lửa hạt nhân gần Ba Lan, đưa quốc gia từng là đồng minh trong quá khứ này vào tầm ngắm.