Nga "nhắm mắt" bán 24 chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc?

ANTĐ - Tại triển lãm hàng không Paris, ông Yuri Slyusar, chủ tịch Tập đoàn máy bay Thống nhất, có trụ sở tại Moscow, cho biết họ chuẩn bị kí với Trung Quốc hợp đồng mua bán các chiến đấu cơ Su-35. 

Moscow và Bắc Kinh đã từng thương lượng về hợp đồng này, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý với thoả thuận bán Su-35 cho Trung Quốc vào năm 2012. Chưa có tuyên bố cuối cùng được đưa ra, tuy nhiên, Nga đang lo lắng rằng Trung Quốc sẽ “mổ xẻ” mẫu máy bay đa nhiệm thế hệ 4++ này để nghiên cứu và sản xuất một phiên bản nội địa Trung Quốc, như nước này từng làm với chiến đấu cơ Su-27 3 thập kỉ trước.
Nga "nhắm mắt" bán 24 chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc? ảnh 1Chiến đấu cơ Su-35 của Nga

Moscow nhận thấy điều này khi nguyện vọng của Trung Quốc là chỉ mua một số lượng nhỏ các máy bay Su-35. Với chỉ 24 chiếc, Trung Quốc nhiều khả năng đang muốn “học lỏm” lại công nghệ của hệ thống radar mảng pha điện tử bị động Irbis-E và động cơ 117S, những điểm mà Bắc Kinh hiện vẫn còn yếu. Việc này có thể chấm dứt các thoả thuận xuất khẩu tương lai của Nga, hay có thể nói, Moscow sẽ mất cả tiền lẫn công nghệ.

Chính vì vậy, Nga đã yêu cầu Trung Quốc mua ít nhất 48 chiếc Su-35, tuy nhiên, sau đó điều kiện này buộc phải giảm nhẹ do Moscow cần thêm đồng minh sau những căng thẳng leo thang trong quan hệ với phương Tây vì vấn đề Ukraine. Theo một nguồn tin vào hồi tháng 11-2014, Bộ Quốc phòng Nga đã chấp nhận yêu cầu 24 chiếc Su-35 của phía Trung Quốc.

Nguồn tin này lúc đó còn cho biết, hợp đồng cuối cùng sẽ được kí vào cuối năm 2014 hoặc đầu năm 2015, tuy nhiên, vì một lí do nào đó, mà đến nay, thoả thuận vẫn chưa thể hoàn thành.

Su-35 là mẫu máy bay đa nhiệm hiện đại, có thể mở rộng được tầm ảnh hưởng của không quân Trung Quốc, tuy nhiên, Bắc Kinh có lẽ chỉ coi đây như một giải pháp tạm thời, do họ đang tự nghiên cứu 2 mẫu máy bay tàng hình thế hệ 5 cho riêng mình.