Nga ngừng tuyển lao động Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 5-6, Hội đồng an ninh khu vực Krasnodar thuộc miền Nam nước Nga đã đưa ra thông báo ngừng tuyển lao động Trung Quốc bắt đầu từ năm 2014, do người lao động Trung Quốc thường xuyên vi phạm pháp luật và gây rối trật tự an ninh.

Nhân viên Cơ quan Di trú Liên bang Nga kiểm tra các lao động nhập cư trái phép

Giám đốc Hội đồng an ninh khu vực Krasnodar, Mikhail Vlasenko cho biết, khu vực này hiện có khoảng hơn 400 lao động người Trung Quốc được thuê để trồng rau và cây ăn quả để bán cho thị trường khu vực miền Trung nước Nga. Tuy nhiên, kết quả phân tích và kiểm tra độ an toàn của những sản phẩm trái cây và rau củ này cho thấy hàm lượng dư thừa thuốc bảo vệ thực vật quá cao và hàm lượng các kim loại nặng vượt quá tiêu chuẩn hơn 1.000 lần cho phép. Ngoài ra, người đứng đầu Cơ quan Di trú Liên bang khu vực Krasnodar cho biết thêm, nhà chức trách đã bắt giữ 97 lao động Trung Quốc nhập cư trái phép đang làm việc tại khu vực này.