Nga ngừng hoạt động của Lãnh sự quán ở Syria

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Liên bang Nga vừa ra thông cáo tạm thời ngừng mọi hoạt động của Lãnh sự quán tại Aleppo, thành phố lớn thứ 2 và đông dân nhất của Syria, sau những vụ nổ ở trường Đại học Aleppo làm ít nhất 87 người thiệt mạng và 162 người khác bị thương.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc đóng cửa Lãnh sự quán tại Aleppo vào thời điểm này nhằm bảo đảm an toàn cho những công dân Nga, đặc biệt là những nhà hoạt động ngoại giao và nhân đạo, trước những cuộc xung đột vũ trang giữa lực lượng quân Chính phủ và phe đối lập. Trước đó, ngày 13-1, Nga đã bày tỏ quan điểm về tình hình chiến sự tại Syria và khẳng định, việc phế truất Tổng thống Syria Bashar al-Assad không nằm trong những thỏa thuận quốc tế trước đây về cuộc khủng hoảng ở Syria và điều đó rất khó xảy ra. Ngoại trưởng Nga Sergei Larov cho biết: “Đây không phải là điều kiện tiên quyết có trong bản thông cáo chung Geneva và không thể thực hiện được điều này”. Ngoài ra, ông Larov cũng cho rằng kế hoạch cho giải pháp hòa bình của ông Assad chưa đủ thuyết phục.