Nga "ném" nửa tỷ USD, "hất cẳng" không quân Mỹ ở Kyrgyzstan

ANTĐ - Ngày 24-2, chiếc máy bay tiếp dầu cuối cùng được sử dụng để hỗ trợ cho các hoạt động quân sự của Mỹ tại Afghanistan đã rời căn cứ không quân Manas ở Kyrgyzstan, trước khi căn cứ này được đóng cửa hoàn toàn vào cuối năm nay.

Theo số liệu chính thức của không quân Mỹ, các máy bay tiếp dầu của Mỹ đã thực hiện hơn 33.000 phi vụ từ căn cứ không quân Manas, tiếp dầu cho hơn 135.000 máy bay của quân đội Mỹ hoạt động tại khu vực này.

Chiếc máy bay tiếp dầu KC-135 cuối cùng đã rời căn cứ Manas trong một nghi lễ trang trọng với một hàng lính Mỹ xếp hàng giơ tay chào, khi chiếc máy bay lăn bánh trên đường băng và cất cánh rời khỏi căn cứ.

Mỹ đã thành lập căn cứ không quân tại Manas, ở ngoại ô thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, đúng 3 tháng sau các vụ tấn công khủng bố 11-9 nhằm vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc năm 2001 để hỗ trợ các lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu trong cuộc xâm lược Afghanistan cuối năm đó.

Năm 2011, Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev tuyên bố, quốc gia Trung Á này sẽ không gia hạn hợp đồng kéo dài thời hạn thuê căn cứ này nữa, và theo thỏa thuận cũ thì quân đội Mỹ phải rút khỏi căn cứ này vào cuối năm nay. Hiện chưa rõ, sau khi quân Mỹ rút đi, căn cứ không quân này sẽ được sử dụng như thế nào, nhưng chắc chắn là Kyrgyzstan sẽ không để nó bị bỏ hoang.

Chiếc máy bay tiếp dầu KC-135 cuối cùng của Mỹ rời khỏi Kyrgyzstan

Thay vào đó, quân đội Mỹ đã mở một trung tâm trung chuyển mới tại Romania phục vụ cho quân đội nước này rút khỏi Afghanistan. Theo trang tin quân sự DVIDS của Mỹ, chuyến bay đầu tiên chở lính Mỹ tới Afghanistan từ trung tâm mới này đã xuất phát hồi đầu tháng này.

Nga cũng duy trì căn cứ quân sự Kant ở ngoại ô Bishkek, được thành lập năm 2003 trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Nga đứng đầu. Hồi tháng 9 năm ngoái, Nga và Kyrgyzstan đã ký một thỏa thuận gia hạn hợp đồng thuê của Nga đối với căn cứ này đến năm 2032. Đổi lại, Nga sẽ xóa bỏ gần nửa tỷ USD tiền nợ cho quốc gia Trung Á này.

Căn cứ không quân Kant, nằm cách thủ đô Bishkek ​​khoảng 20 km, hiện được biên chế 10 máy bay chiến đấu Sukhoi, 2 máy bay trực thăng Mi-8, và khoảng hơn 10 chiếc máy bay vận tải và huấn luyện khác. Đây là căn cứ không quân duy nhất của Nga ở Trung Á.