Nga ném bom hủy diệt, Syria đánh lui liên quân khủng bố ở Aleppo

ANTD.VN - Dưới sự yểm trợ hỏa lực của các chiến đấu cơ thuộc Nhóm Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) ở Syria, quân chính phủ đã đập tan cuộc tấn công của liên quân đối lập-khủng bố ở khu vực tỉnh Aleppo.

Ngày 20/9, Liên minh Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Fateh, bao gồm các tay súng đối lập Syria liên kết với tổ chức khủng bố al-Nusra (mới đổi tên thành Jabhat Fatah al-Sham) đã tấn công quân đội Syria tại Aqrab-Rashidden, al-Ramouseh và khu dự án 1070 ở Al-Hamdaniyah, thuộc tỉnh biên giới phía Bắc là Aleppo.

Sau loạt pháo kích dữ dội bằng đạn súng cối và tên lửa tự chế tại nhiều địa điểm ở Nam Aleppo, Jaysh Al-Fateh đã mở cuộc tấn công ồ ạt vào các cứ điểm đồn trú của quân đội Syria, nhằm cố gắng chọc thủng trận tuyến phòng thủ của quân chính phủ.

Với sự hỗ trợ của không quân Nga, quân chính phủ và các lực lượng dân quân địa phương đã đẩy lùi cuộc tấn công mãnh liệt của Liên minh Jaysh Al-Fateh, tiêu diệt hoàn toàn đội tiên phong của chúng, bao gồm chủ yếu là các tay súng của tổ chức khủng bố Jabhat Fatah al-Sham.

Trung tâm hòa giải các bên tham chiến ở Syria (của Nga) thông báo rằng, các chiến đấu cơ Nga đã phá hủy 4 xe tăng, 3 xe bọc thép và 9 xe bán tải gắn súng máy hạng nặng; tiêu diệt khoảng 100 tay súng khủng bố và phiến quân đối lập, khiến lực lượng của chúng suy yếu nghiêm trọng.

Tận dụng thời cơ này, các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã đánh bật các cuộc tấn công của phiến quân ở khu vực ngoại ô phía nam Al-Shkeyf và nắm quyền kiểm soát một phần con đường Castello, với chiều dài khoảng một cây số.

Xe tăng của quân chính phủ Syria

Thông cáo của Trung tâm nêu rõ, sau khi máy bay Nga đẩy lùi đợt tấn công đầu tiên của Liên minh khủng bố, quân đội Syria đã ngay lập tức chuyển sang thế tấn công, tiếp tục thực hiện kế hoạch giải phóng Aleppo.

Được biết, Jaysh al-Fateh (tiếng Anh là Army of Conquest, tức “Đội quân Chinh phục”) là Liên minh Hồi giáo cực đoan chống chính phủ người Alawite của Tổng thống Bashar al-Assad (một nhánh của dòng Shia của người Shiite), có quân số lên tới hơn 70.000 quân.

Liên minh đối lập-khủng bố này bao gồm 20 nhóm phiến quân, trong đó có cả tổ chức khủng bố Jabhat Fatah al-Sham (nguyên là al-Nusra - chi nhánh al-Qaeda ở Syria) và 2 nhóm đối lập mạnh nhất là Ahrar al-Sham và Quân đội Syria Tự do (FSA).

Hiện Jabhat al-Nusra có gần 15.000 tên khủng bố, nhóm đối lập Quân đội Syria tự do (FSA) có gần 35.000 tay súng, còn Ahrar al-Sham (Nhân dân Syria Tự do) cũng có gần 15.000 quân. Đây là 3 nhóm đối lập-khủng bố có thực lực mạnh nhất ở Syria.