Nga – NATO hoàn tất tập trận chung chống khủng bố

ANTĐ - NATO và Nga vừa kết thúc thành công cuộc tập trận chung kéo dài ba ngày để kiểm tra năng lực chống lại các mối đe dọa khủng bố trên bầu trời lãnh thổ NATO và Nga.

Các máy bay chiến đấu Nga và NATO tham gia cuộc tập trận chung

Cuộc tập trận mang tên “Bầu trời canh giác – 2013” có sự tham gia của máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan và Nga cũng như các nhân viên kiểm soát không lưu từ trung tâm điều phối thuộc sáng kiến hợp tác không phận hội đồng NATO-Nga.

Theo các tình huống giả định, ngày 24-9, một máy bay đang bay tới Thổ Nhĩ Kỳ thì bị không tặc khống chế trên vùng trời Biển Đen. Ngay lập tức, các máy bay tiêm kích Su-27 của Nga và F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ được huy động để đánh chặn.

Ngày 25-9, máy bay bị không tặc xuất phát từ Ba Lan sẽ bị các máy bay tiêm kích của Ba Lan và Nga đánh chặn trên vùng trời biển Baltic. NATO cho biết, tất cả các tình huống đã dược quân đội hai bên phối hợp giải quyết thành công, các máy bay dân sự bị không tặc đều được máy bay chiến đấu hộ tống hạ cánh an toàn.

Sáng kiến hợp tác không phận hội đồng NATO-Nga bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12-2011 sau khi cuộc tập trận chung “Bầu trời cảnh giác” đầu tiên kết thúc thành công vào đầu năm đó.

Năm ngoái, Nga và NATO cũng tiến hành cuộc tập trận “Bầu trời cảnh giác – 2012” do các trung tâm điều phối đặt tại Matxcơva và Warsaw chỉ huy, nhằm thử nghiệm hệ thống trao đổi thông tin liên quan đến việc kiểm soát không lưu và chống khủng bố trên không.