Nga nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 cho Peru

ANTĐ - Ngày 20-5, ông Konstantin Biryulin, Phó Giám đốc Dịch vụ Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga, cho biết Nga và Peru sẽ ký kết một hợp đồng nâng cấp đội máy bay chiến đấu Mikoyan MiG-29 Fulcrum của Lima vào cuối tháng 5-2013.
Belarus đã bán khoảng 20 chiếc máy bay chiến đấu loại này cho Peru vào năm 1997.

Theo defenseindustrydaily, Peru đã ký một hợp đồng vào năm 2008 với UAC MiG của Nga để nâng cấp 8 máy bay chiến đấu của họ từ chuẩn MiG-29S ban đầu lên chuẩn MiG-29SMT. Công việc đã được hoàn tất vào năm 2012. Ông Biryulin không nói rõ đơn vị nào sẽ thực hiện việc nâng cấp tiếp theo hoặc sẽ bao gồm những cải tiến gì, hoặc có bao nhiêu máy bay sẽ được nâng cấp.

Những chiếc MiG-29S của Peru sẽ được nâng cấp
 sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng với Nga

Nga đã hoàn thành hợp đồng nâng cấp trị giá 20 triệu USD vào năm ngoái cho đội trực thăng tấn công Mi-25 của Peru do họ chế tạo và bán cho nước này trước đây. Lực lượng không quân Peru đang vận hành tổng cộng 16 chiếc trực thăng Mi-25 và Mi-35P.

Hôm 19-5, Rosoboronexport, Công ty nhà nước độc quyền về xuất khẩu vũ khí của Nga cũng cho biết việc Peru đang xem xét đặt hàng mua 100 xe tăng T-90S của nước này. Peru hiện đang vận hành khoảng 300 xe tăng đã lỗi thời T-55 được chế tạo từ thời Liên Xô, mà chính quyền Lima đang muốn thay thế bằng các xe tăng đời mới hơn T-90S.

Loại xe tăng T-90S được trang bị một động cơ diesel nâng cấp đa nhiên liệu 1.130 mã lực, bộ giáp phòng vệ chủ động, một pháo chính 125 mm có khả năng bắn tên lửa chống tăng và các hệ thống kiểm soát hỏa lực mới. Nga và Peru đã ký một thỏa thuận hợp tác kỹ thuật - quân sự vào năm 2006.