Nga nâng cấp 10 trực thăng chống ngầm Ka-28 cho Ấn Độ

ANTĐ -Việc hãng Augusta Westland gặp vấn đề về tham nhũng đã khiến Ấn Độ nhanh chóng kí hợp đồng với Rosoboronexport của Nga trong việc nâng cấp các trực thăng Kamov Ka-28 PL.

Ấn Độ và Nga đã kí hợp đồng trị giá 310 triệu USD nhằm nâng cấp 10 chiếc trực thăng chống ngầm Kamov Ka-28 PL cho hải quân Ấn Độ. Việc kí hợp đồng được thực hiện nhanh một cách chưa từng có với thời gian thông qua Ủy ban An ninh nội các Ấn Độ chỉ là 2 tháng.

Kế hoạch nâng cấp Ka-28 đã được đề ra từ 8 năm trước nhưng bị trì hoãn vì nhiều lí do khác nhau. Đến nay, do sự cần thiết của chiếc trực thăng này đối với các tàu hộ tống, tàu khu trục và tàu sân bay của hải quân Ấn Độ mà Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar đã quyết định can thiệp và đẩy nhanh quá trình quyết định.

Ấn Độ quyết định kí hợp đồng với Nga trong việc nâng cấp Ka-28

Hải quân Ấn Độ cũng đã quyết định không mua các thiết bị cảm biến nâng cấp từ hãng Selex Galilio, trực thuộc Agusta Westland, do vụ việc dính lứu đến tham nhũng của hãng này ở Ấn Độ. Thay vào đó, Ấn Độ sẽ mua cảm biến và thiết bị liên quan trực tiếp từ Rosoboronexport, nhà sản xuất của Ka-28.

Theo nguồn tin từ Ấn Độ, 6 trong số 10 chiếc trực thăng trên sẽ được trang bị các cảm biến và thiết bị vũ khí hiện đại mới, trong khi 4 chiếc được nâng cấp động cơ. Dự án này được thực hiện ở 2 khu vực, đầu tiên nó sẽ đến Nga để bảo dưỡng, sau đó việc lắp ráp các thiết bị mới sẽ được tiến hành ở Ấn Độ. Thời gian nâng cấp toàn bộ 10 chiếc Ka-28 dự đoán là kéo dài tới 42 tháng.