Nga: Mỹ phải chịu trách nhiệm nếu thỏa thuận ngừng bắn ở Syria sụp đổ

ANTD.VN -Quân đội Nga hôm 17-9 cho biết, Hoa Kỳ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thỏa thuận ngừng bắn ở Syria sụp đổ, vì họ đã không thực hiện nghiêm túc theo các điều khoản của thỏa thuận này.

Nga: Mỹ phải chịu trách nhiệm nếu thỏa thuận ngừng bắn ở Syria sụp đổ ảnh 1

62 binh sĩ quân đội Syria thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ

"Nếu phía Mỹ không có những biện pháp cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của mình, họ sẽ phải chịu trách nhiệm khi lệnh ngừng bắn đổ vỡ", tướng quân đội cấp cao Nga Viktor Poznikhir cho biết trong một cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình hôm 17-9.

Trước đó, quân đội Nga cho biết, hai chiếc F-16 và hai chiếc A-10 của liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã bay vào không phận Syria từ nước láng giềng Iraq để thực hiện 4 cuộc tấn công trúng lực lượng quân đội Syria đang bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bao vây tại căn cứ không quân Deir Ezzor, khiến 62 binh sĩ thuộc lực lượng chính phủ Damascus thiệt mạng, 100 người khác bị thương.

"Nếu các cuộc tấn công là do lỗi ngắm mục tiêu sai tọa độ, đó chính là hậu quả trực tiếp của Mỹ, khi họ đã từ chối phối hợp với Nga trong chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố ở Syria", nguồn tin quân đội Nga cho biết.

Liên quân do Mỹ đứng đầu cũng đã thừa nhận không kích vào vị trí của quân chính phủ Syria, khi họ đang chiến đấu chống lại IS tại phía đông Syria.

Bộ chỉ huy liên quân Mỹ nói rằng, họ tưởng mình đang tấn công vào vị trí của IS, và đã dừng lại ngay lập tức khi được phía Nga thông báo mục tiêu của họ là binh sĩ và trang thiết bị của quân đội Syria.

Liên quân cũng cho biết thêm, tình hình ở quốc gia Ả Rập rất phức tạp với nhiều lực lượng quân sự chồng chéo nhau, và họ không hề cố ý tấn công vào lực lượng quân đội Syria, đồng thời sẽ xem xét lại cuộc không kích và tình huống kèm theo.