Nga: Mỹ không phải lo về cuộc tập trận hoành tráng

ANTD.VN - Sau khi bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn ở khu vực biên giới gần với Ukraine và các quốc gia vùng Baltic, Nga đã lên tiếng kêu gọi Mỹ không phải quá lo lắng và làm phức tạp vấn đề.

Nga tập trận trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng

Theo quan điểm được Bộ Ngoại giao Nga công bố, cuộc tập trận trên là nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Nga, và Mỹ không cần phải quá lo lắng. Thay vào đó, Moscow đề nghị Washington tập trung “thuyết phục” Kiev để thực hiện nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn Minsk.

Ngay sau khi Nga bắt đầu tập trận, phía Mỹ và Ukraine đã cho rằng đây là một “âm mưu” để sẵn sàng tấn công xâm lược Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Poroshenko cũng ra lệnh tăng cường lực lượng tới khu vực giáp biên giới với Nga, cũng như chuẩn bị tinh thần chiến đấu cao.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Michel Baldansa nói rằng họ hy vọng Moscow sẽ thực hiện đầy đủ cam kết trước các nước láng giềng trong bối cảnh Nga tập trận quy mô hoành tráng.