Nga: Mỹ "dối trá" khi cáo buộc Moscow can thiệp vào các cuộc bầu cử

ANTD.VN -Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 8-1 cho biết, các cơ quan an ninh Mỹ đã "dối trá" khi cáo buộc Nga can thiệp các cuộc bầu cử ở Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.

Nga: Mỹ "dối trá" khi cáo buộc Moscow can thiệp vào các cuộc bầu cử ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

"Việc giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo nói Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử tổng thống ở nước này trong nhiều thập kỷ qua là hoàn toàn dối trá, bởi vì trong những thập niên này, các cơ quan tình báo và quan chức Mỹ chưa bao giờ đưa ra những bình luận như thế, và cũng chưa bao giờ đặt những câu hỏi như vậy cho phía Nga. Chỉ cho đến khi hệ thống bầu cử tổng thống của Mỹ công bố kết quả thắng lợi cho ông Donald Trump, khi đó mọi thứ đều bắt đầu - cáo buộc Nga can thiệp bầu cử, tìm kiếm một kẻ thù từ bên ngoài… ", bà Zakharova đã viết trên trang Facebook hôm 8-1.

Bình luận trên được Nga đưa ra, sau khi giám đốc CIA Mike Pompeo nói trên truyền hình CBS rằng, trong nhiều thập kỷ qua, Nga đã cố gắng can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ.

Các Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện Mỹ vẫn đang điều tra nghi vấn Nga can thiệp trong cuộc bầu cử tổng thống nước này, mà ông Donald Trump đã giành thắng lợi.

Nga đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ các cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ, gọi những cáo buộc đó là "hoàn toàn vô căn cứ".