Nga: Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine là “ý tưởng điên rồ nhất”

ANTĐ - Ngày 6-2, đại diện thường trực của Nga tại EU Vladimir Chizhov cho rằng khả năng Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ là “ý tưởng điên rồ nhất trong bối cảnh hiện tại”.

Trong một cuộc phỏng vấn với mạng truyền thông châu Âu EurActiv tại Brussels, ông Chizhov cho biết: “Quan điểm của tôi là rõ ràng và đơn giản. Khả năng này là ý tưởng tồi tệ nhất trong bối cảnh hiện nay”.

Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu còn cho biết thêm rằng, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể dẫn đến sự leo thang đối đầu và làm gia tăng số lượng nạn nhân bị thương vong trong cuộc xung đột tại miền đông Ukraine.

Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu Vladimir Chizhov

“Đây là một cuộc xung đột nội bộ, nên chỉ có thể được giải quyết bằng các công cụ chính trị. Những người, mà đổ dầu vào ngọn lửa, sẽ phải chịu trách nhiệm về việc cuộc xung đột này tiếp tục kéo dài và có thêm nhiều nạn nhân nữa”, ông Chizhov nói.

Theo ông Chizhov, một số quốc gia EU đã ủng hộ quan điểm của ông và tin tưởng rằng bước đi như vậy sẽ không thể giải quyết được cuộc xung đột này. “Có một số tuyên bố của các nhà lãnh đạo EU đã ủng hộ quan điểm này”, ông cho biết thêm.

Mười thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó có John McCain, đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Barack Obama cung cấp vũ khí sát thương cho chính quyền Ukraine. Hôm 5-2, ông McCain, Chủ tịch Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ, còn tuyên bố rằng sẽ cần phải có thêm các cố vấn quân sự Mỹ triển khai đến Ukraine nếu Mỹ cung cấp cho chính phủ Ukraine các trang thiết bị quân sự sát thương.

Ukraine đã nhiều lần yêu cầu NATO cung cấp vũ khí cho quân đội nước này. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trước đó rằng, liên minh quân sự này không nên cung cấp vũ khí cho Ukraine do vấn đề này cần phải được giải quyết trên cơ sở đối thoại hòa bình.