Nga mưu toan gì đằng sau việc bàn giao Su-24 cho không quân Syria?

ANTĐ -Không quân Syria vừa nhận được 2 chiếc cường kích Su-24M2 nâng cấp đầu tiên từ Nga. Theo truyền thông  địa phương, điều này chắc chắc sẽ tăng cường sức mạnh không quân Syria trong cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, các chuyến gia phân tích đánh giá rằng, Moscow và Damascus còn có mục đích khác đằng sau việc này.

Theo hãng tin Al-Masdar News, sau 2 chiếc đầu tiên, Syria có thể nhận thêm được 8 chiếc khác trong thời gian tới. Các máy bay này đã được trang bị thêm nhiều thiết bị nhằm tăng cường khả năng sống sót cũng như tấn công mặt đất. Đây được cho là một phần của hợp đồng quốc phòng 2 nước đã kí vào năm 2009.  

Không quân Syria sẽ dùng Su-24M2 để không kích khủng bố

Nhận định về thông tin này, chuyên gia Anton Mardasov của tờ Svobodnaya Pressa điều này không chỉ đơn giản là củng cố sức mạnh cho không quân Syria mà còn có mục đích khác.

“Vào hôm 26-7, sau cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, có nhiều tiến triển trong khả năng hợp tác với Nga tại Syria và không loại trừ trường hợp 2 bên cùng không kích khủng bố và ngừng tấn công phe đối lập ôn hòa”, ông Mardasov nhận định.

Theo ông Mardasov, nếu xét từ phương diện chính quyền Syria, cả khủng bố và những phiến quân đối lập ôn hòa đều là kẻ thù, chính vì vậy, việc Nga ngừng không kích quân đối lập là việc làm không có lợi. Tuy nhiên, Moscow không hề phá vỡ cam kết với Mỹ nếu để không quân đội Syria tự ném bom vào quân đối lập. Vấn đề ở đây chính là lực lượng nào sẽ ném bom và ngay cả khi phi công Nga ném bom, sẽ rất khó để phát hiện ra điều này do cả lực lượng của Nga và Syria đều đang sử dụng máy bay Su-24 giống nhau.

Chuyên gia quân sự Yakov Kedmi, từng là một quan chức tình báo cấp cao của Israel, thì cho rằng, chiến lược của Nga hoàn toàn phù hợp với chiến lược họ đã từng thể hiện trước đây đó là dần giao lại chiến trường cho quân đội Syria và kết hợp với đó là tăng cường hỗ trợ vũ khí. Điều này sẽ giảm sự tổn thất của Nga tại Syria, giúp nước này không lấn sâu vào một cuộc chiến, ngoài ra, nó cũng có thể là cách để quân đội Syria phối hợp với nhau tốt hơn trên chiến trường.