Nga muốn công bố kết quả "họp kín" Nga-Iran-Thổ về vấn đề Syria

ANTD.VN - Đại diện phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc yêu cầu Hội đồng Bảo an tổ chức phiên họp mở về kết quả của Hội nghị thượng đỉnh giữa ba quốc gia bảo lãnh lệnh ngừng bắn tại Syria, bao gồm Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, diễn ra tại Tehran.
Đại diện phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc yêu cầu Hội đồng Bảo an xem xét tổ chức phiên họp mở để thông báo kết quả sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Iran-Thổ

Đại diện phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc yêu cầu Hội đồng Bảo an xem xét tổ chức phiên họp mở để thông báo kết quả sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Iran-Thổ

Nga yêu cầu mở phiên họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về kết quả của cuộc họp thượng đỉnh mới nhất của ba quốc gia bảo lãnh lệnh ngừng bắn ở Syria, với ba lãnh đạo lần lượt là Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. 

Đại diện phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc cho rằng: "Nhận thức được sự quan tâm của thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Nga-Iran-Thổ, Nga yêu cầu Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp mở. Quan điểm của chúng tôi bắt nguồn từ thực tế rằng các lực lượng chủ chốt của lực lượng khủng bố, tập trung chủ yếu xung quanh khu vực tỉnh Idlib, là trọng tâm của Hội nghị".

Đại diện này khẳng định: "Chúng tôi xin nhắc lại rằng cộng đồng quốc tế cần tiếp tục chiến đấu chống lại khủng bố ở Syria cho đến khi loại bỏ hoàn toàn và giải phóng dân thường khỏi sự kiểm soát lực lượng khủng bố".