Nga mong chờ các hợp đồng vũ khí hàng tỉ USD với Iran

ANTĐ - Trợ lí vấn đề hợp tác quân sự của Tổng thống Nga, ông Vladimir Kozhin, cho biết, nước này mong chờ những hợp đồng mua bán vũ khí trị giá hàng tỉ USD từ Iran sau khi lệnh trừng phạt đối với Tehran được gỡ bỏ.

“Khi lệnh trừng phạt được gỡ bỏ, chúng tôi nghĩ Nga và Iran sẽ có bước phát triển quan trọng về mặt kĩ thuật – quân sự, hiện các hợp đồng mua bán vũ khí còn hạn chế và Moscow mong 2 nước có thể có những dự án lớn, trị giá hàng tỉ trong tương lai”, ông Vladimir Kozhin với nhật báo Izvestiya.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga 

Theo nhận định của ông Kozhin, Iran đang có nhu cầu rất lớn đối với tất cả các loại vũ khí của Nga. Toàn bộ lực lượng vũ trang Iran đang sử dụng các loại vũ khí lỗi thời vì những lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đã khiến Tehran không thể mua được thiết bị quân sự trong thời gian dài.

Hồi đầu tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan đã tuyên bố, nước này sẽ nhận được các hệ thống tên lửa phòng không S-300 vào khoảng cuối tháng 3-2016 và quân đội Iran đang tích cực tập luyện dưới sự hướng dẫn của cố vấn Nga nhằm sử dụng thành thạo loại vũ khí này.

Nga và Iran đã kí hợp đồng cho 5 tổ hợp S-300PMU-1 từ năm 2007, tuy nhiên, vào năm 2010, cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đình chỉ việc cung cấp các hệ thống này cho Iran theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Tehran đã mang sự việc này ra toà án quốc tế và đòi Nga bồi thường 4 tỉ USD.

Tuy nhiên, đến mùa xuân năm 2015, Tổng thống Putin đã gỡ bỏ lệnh cấm và tuyên bố Nga sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng. Tại triển lãm Dubai Airshow 2015, một quan chức Nga đã tiết lộ rằng, Moscow sẽ cung cấp cho Iran một phiên bản mới hơn so với thoả thuận ban đầu là S-300PMU-2.