Nga mạnh tay chi cho ngân sách quốc phòng năm 2015

ANTĐ -Ngân sách quốc phòng của Nga trong năm 2015 sẽ đạt mức kỷ lục gần 3,3 ngàn tỷ Rub, tương đương  4,2 % GDP của cả nước. 

Mạng Chinanews ngày 24-10 dẫn nguồn mạng “tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc” đưa tin, Chủ tịch Ủy ban quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) công bố, năm 2015, Nga dự định tăng ngân sách quốc phòng lên 32,8%, khoảng 3.286 tỷ Rub (tương đương 80,4 tỷ USD), chiếm 4,2% tổng sản phẩm nội địa (GDP). Năm 2016 sẽ là 3.113 tỷ Rub, giảm 5,3%; năm 2017 tăng 4%, đạt 3.237 tỷ Rub, chiếm 3,6% GDP.

Từ ngày 13 đến 20-10, Duma Quốc gia Nga tiến hành thảo luận dự thảo ngân sách giai đoạn từ năm 2015-2017. Dự thảo được thông qua lần 1 vào ngày 24-10, lần 2 và lần 3 lần lượt vào ngày 14-11 và 21-11. Cuối cùng, Ủy ban liên bang sẽ thẩm tra dự thảo ngân sách, sau đó ban hành có hiệu lực.

Nga mạnh tay chi cho ngân sách quốc phòng năm 2015  ảnh 1

Nga đang từng bước hiện đại hóa quân đội của mình

Trong mấy tháng gần đây, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga cũng như giá dầu giảm do khủng hoảng Ukraine đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế hiện nay của Nga. Theo dự thảo ngân sách năm 2014 đưa ra, giá mỗi thùng dầu thô là 144 USD, nhưng đến đầu tháng 10, giá dầu đã rớt xuống chỉ còn 90 USD/thùng.

Nửa đầu năm nay, GDP của Nga tăng 1,1%. Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết, tăng trưởng kinh tế của Nga trong năm nay dự kiến sẽ duy trì ở mức 0,5%, nhưng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm tới sẽ giảm từ mục tiêu trước đó là 2% xuống còn 1%. Và các chỉ số dự báo tăng trưởng kinh tế của Nga 2016-2017 được giảm tương ứng 2,3% và 3% so với trước đó là 2,5% và 3,3%.

Bộ trưởng Tài chính Nga trước đó đã tiết lộ, chính phủ đang nghiên cứu “tối ưu” khoản chi trong ngân sách 2015-2017 để đối phó với các biện pháp trừng phạt Nga và giá dầu quốc tế giảm. Tháng 7-2017, Bộ tài chính đã công bố “Kế hoạch 3 năm giai đoạn 2015-2017”, dự kiến ngân sách quốc phòng năm 2017 tăng lên 3.523 tỷ Rub. Trong báo cáo tháng 9-2014, ngân sách quốc phòng năm 2015 sẽ tăng 22,5%, năm 2017 sẽ đạt 3.360 tỷ Rub.