Nga liên tiếp phóng thị uy 3 tên lửa đạn đạo liên lục địa

ANTĐ - Ngày 5-3, Bộ Quốc phòng Kazakhstan cho biết, quân đội Nga có kế hoạch sẽ tiến hành thêm 2 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa nữa trong tháng này ngoài vụ phóng thử thành công hôm thứ 4-3.

Trong một tuyên bố, bộ quốc phòng quốc gia Trung Á này cho biết: "Ngày 19-2, Bộ Quốc phòng Kazakhstan nhận được yêu cầu của Nga về việc cho phép tiến hành 3 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa trong tháng 3. Yêu cầu này đã được phê duyệt vào ngày 28-2".

Theo một thỏa thuận song phương được hai nước ký năm 1992 về việc sử dụng các trường bắn, Nga đã thường xuyên phóng tên lửa đạn đạo mang các đầu đạn giả định từ lãnh thổ của mình nhằm vào các mục tiêu mô phỏng tại trường bắn Sary Shagan, mà Nga đã thuê tại Kazakhstan.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol, mang theo một đầu đạn mô phỏng hiện đại, đã được phóng vào ngày 4-3 tại bãi thử nghiệm Kapustin Yar, nằm cách đường biên giới Ukraine khoảng 450km về phía đông. Vụ phóng thử này trùng thời điểm với những thông tin cho rằng Nga dường như đã triển khai một lực lượng lớn quân đội đến bán đảo Crimea, trong khi Moscow cực lực phủ nhận điều này.

Nga liên tiếp phóng thị uy 3 tên lửa đạn đạo liên lục địa  ảnh 1
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol (SS- 25 Sickle)

Quả tên lửa đạn đạo được phóng đi từ bãi phóng thử Kapustin Yar ở khu vực Astrakhan, miền nam nước Nga, đã vượt quãng đường hơn 10.000km, tiêu diệt một mục tiêu tại trường bắn Sary Shagan của Kazakhstan. 

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Yegorov, mục đích của vụ phóng thử này là để kiểm tra những cải tiến của loại tên lửa đạn đạo này, đã được biên chế cho lực lượng tên lửa chiến lược của Nga từ năm 1985.

RS-12M Topol (SS- 25 Sickle ) là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu đạn đơn, có cùng kích thước và hình dáng giống với tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman của Mỹ. Tên lửa có tầm bắn tối đa trên 10.000 km và có thể mang một đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên đến 550 kiloton.