Nga: Liên tiếp 2 ngày 2 vụ tấn công khủng bố

ANTĐ - Ít nhất 14 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương sau khi một chiếc xe điện phát nổ lúc 8h10 sáng qua 30-12 ở thành phố Volgograd của Nga. Đây là vụ đánh bom đẫm máu thứ 2 chỉ cách chưa đầy 24 giờ sau vụ đánh bom ở nhà ga cũng tại thành phố này. 

Hiện trường vụ đánh bom

Bộ Y tế Nga cho biết, trong số những người bị thương có cả một trẻ 6 tháng tuổi và em bé 10 tuổi. Cả hai đều đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc xảy ra giữa giờ cao điểm tại khu vực Dzerzhinsky, chiếc xe buýt chạy điện chật ních khách bị nổ tan tành, mái của chiếc xe bắn lên khiến nhiều ngôi nhà gần đó bị hư hại. Ủy ban Điều tra Nga cho biết: “Các khối thuốc nổ do một kẻ đánh bom liều chết là nam giới kích hoạt”. Các mảnh thi thể của tên này cũng được tìm thấy tại hiện trường và đã được mang đi xét nghiệm ADN để xác định danh tính. Các nhà điều tra cũng cho rằng vụ đánh bom xe buýt lần này có thể được lên kế hoạch cùng với vụ tấn công của “góa phụ đen” hôm 28-12 tại ga xe lửa Volgograd, làm ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Tổng thống Vladimir Putin đã ngay lập tức ra lệnh tăng cường an ninh trên cả nước sau các vụ đánh bom trên. Trước đó, Ủy ban Chống khủng bố của Nga hôm 29-12 đã thông qua quyết định nâng mức báo động khủng bố ở khu vực này lên màu vàng do có thông tin cho thấy bọn khủng bố có khả năng tiếp tục thực hiện các vụ tấn công khác. Đây là mức cao thứ 2 trong thang báo động khủng bố 3 mức ở Nga, mức cao nhất là màu đỏ. Giới chức Volgograd hôm 29-12 đã để tang 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân của vụ đánh bom nhà ga.