Nga lên kế hoạch phát triển Hạm đội biển Đen

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh cho những lãnh đạo cao cấp của Nga phải đưa ra được một kế hoạch phát triển cho Hạm đội biển Đen vào tháng 6 tới.

“Chính phủ liên bang Nga cùng bộ quốc phòng phải nghiên cứu và đưa ra một chương trình phát triển cho Hạm đội biển Đen”, theo tuyên bố từ điện Kremlin.

Việc phát triển Hạm đội biển Đen trở thành một nhiệm vụ quan trọng cho đất nước sau khi bán đảo Crimea được sáp nhập với Nga hồi tháng trước.

Crimea về với Nga sẽ tạo điều kiện cho Hạm đội biển Đen được "lột xác"

Ông Putin đã kí một đạo luật mới vào đầu tháng này nhằm xoá bỏ thoản thuận năm 1997 với Ukraine về việc xây dựng căn cứ quân sự  và quy ước 2010 về việc mở rộng cơ sở hạ tầng phục vụ quân sự ở Crimea đến năm 2042.

Hạm đội biển Đen của Nga có đại bản doanh nằm ở Sevastopol, thành phố có quan hệ đặc biệt với bán đảo Crimea. Theo những thoả thuận trước đó, Nga sẽ phải trả cho chính phủ Ukraine 530 triệu USD tiền thuê mỗi năm và trừ 100 triệu USD tiền nợ của Kiev cho quyền được hoạt động trong hải phận của Ukraine. Theo thoả thuận đạt được năm 2010, Ukraine cũng sẽ được giảm 100 USD trong mỗi 1.000 m3 khí đốt nhập khẩu từ Nga, điều được thực hiện nhờ việc cắt giảm tiền thuế đánh vào khí đốt.

Nga đã thu hồi lệnh hai giảm giá cho Ukraine trong thời gian vừa qua, bao gồm một lần vào tháng 12/2013 và một lần nâng giá lên 485,5 USD vào đầu tháng này. Ukraine đã yêu cầu Nga giảm giá về mức ở tháng 12 là 268,5 USD/1.000 m3 khí đốt, tuy nhiên không được chấp thuận.