Nga lên kế hoạch mở rộng hợp tác quân sự tại châu Mỹ Latin

ANTĐ -  Nga có kế hoạch mở rộng hợp tác quân sự và kĩ thuật với các nước châu Mỹ Latin qua việc thành lập các trụ sở và sử dụng sân bay địa phương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anatoly Antonov cho biết vào hôm 24-12.

“Chúng tôi muốn tăng cường tạo ra các trụ sở hỗ trợ kĩ thuật và đây không phải là các căn cứ quân sự. Chúng tôi cũng muốn tàu của mình có thể cập những bến cảng và sử dụng sân bay của các nước Mỹ Latin”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anatoly Antonov nói.

Ông Antonov tiết lộ rằng Nga đang cân nhắc Venezuela, Cuba và Nicaragua cho đề nghị hợp tác và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Serei Shoigu sẽ có chuyến công du chính thức tới châu Mỹ Latin vào năm 2015.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anatoly Antonov

Đầu năm 2014, Bộ trưởng Shoigu đã nhấn mạnh tới sự cần thiết cho việc phát triển những dự án hợp tác mới với lực lượng vũ trang của Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như khu vực Đông Nam Á và Ả-Rập, bao gồm cả việc thành lập nên các căn cứ quân sự tại nước ngoài.

Việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và sự leo thang căng thẳng quân sự ở miền đông nam Ukraine đã khiến quan hệ giữa Moscow và một số nước phương Tây, cũng như NATO đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Phương Tây liên tiếp cáo buộc Nga gây ra cuộc đối đầu quân sự ở Ukraine và hợp tác áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế lên Moscow. NATO cũng đã ngừng các thoả thuận hợp tác và chỉ giữ liên lạc với Nga ở mức đại sứ hoặc cao hơn.

Khối đồng minh cũng đã tăng cường hiện diện quân sự ở Ba Lan và nhiều nước Liên bang Xô-viết cũ như Latvia, Lithuania và Estonia. Moscow đã tuyên bố quan ngại về hành động tăng cường quân sự của NATO và khẳng định rằng nó đang làm nguy hại tới an ninh của châu Âu, cũng như cả thế giới.