Nga lên án phương Tây hậu thuẫn chiến dịch quân sự tại Ukraine

ANTĐ - Ngày 20-6, Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Andrei Kelin lên tiếng yêu cầu phương Tây cần chấm dứt hậu thuẫn chính quyền Ukraine trong các chiến dịch quân sự tại miền đông nam nước này. 

Giao tranh vẫn tiếp tục trong khi chính phủ đưa ra thỏa thuận ngừng bắn

Động thái này diễn ra trong bối cảnh, Tổng thống Ukraine cho biết sẽ ký một thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 27-6 tới. Cùng ngày, Matxcơva cũng lên tiếng bác bỏ thông tin từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng Nga đã triển khai hàng nghìn binh sĩ tới biên giới Ukraine. 

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga vào ngày 19-6, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã hé lộ kế hoạch hòa bình tại miền đông. Theo ông Poroshenko, kế hoạch hòa bình bao gồm 14 điểm, trong đó có nội dung đặc xá cho những phần tử ly khai muốn hạ vũ khí và chưa gây ra hành vi phạm tội nghiêm trọng. Trong cuộc nói chuyện, ông chủ của điện Kremlin nhấn mạnh chính quyền Ukraine cần lập tức dừng hoạt động quân sự tại miền đông Ukraine. 

Tuy lệnh ngừng bắn đơn phương đã được Tổng thống Ukraine Poroshenko nêu ra, nhưng cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine vẫn kéo dài sang ngày thứ 2. Quân đội chính phủ Ukraine cho biết, hôm qua (20-6) đã có khoảng 300 phần tử ly khai thiệt mạng.