Nga lập phi đội bay biểu diễn thứ 3 với 12 chiếc Yak-130

ANTĐ - Ngày 11-2, nhà sản xuất máy bay Irkut của Nga cho biết, nước này sẽ mua 12 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 để thành lập đội bay biểu diễn trên không thứ 3.
Theo chủ tịch công ty Irkut Oleg Demchenko, công ty đã ký một hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 12 năm ngoái, về việc cung cấp 12 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 để thành lập một đội bay trình diễn nhào lộn trên không mới.

"Chúng tôi sẽ bàn giao 5 chiếc máy bay trong năm 2014, và 7 chiếc còn lại sẽ bàn giao nốt trong năm 2015. Nhóm bay biểu diễn mới này sẽ được thành lập tại trung tâm huấn luyện Borisoglebsk ở miền trung nước Nga” - ông Demchenko cho biết tại cuộc triển lãm hàng không Singapore - nơi máy bay Yak-130 đang tham gia chương trình bay trình diễn.

Máy bay huấn luyện/chiến đấu hạng nhẹ Yak-130 Mitten là loại máy bay tốc độ cận âm, hai chỗ ngồi do cục thiết kế Yakovlev phát triển. Chiếc Yak-130 đầu tiên đã được biên chế hoạt động trong không quân Nga vào năm 2009.

Hiện tại, Nga có 2 phi đội bay biểu diễn trên không, gồm Russkiye Vityazi (Hiệp sỹ Nga) với một biên đội gồm 4 chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27P và 2 chiếc Sukhoi Su-27UB Flanker. Phi đội thứ 2 là Strizhi (Chim Én) gồm 6 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư MiG-29 Fulcrum.