Nga lại thể hiện ‘đạo đức giả’ với vấn đề Donbass

ANTD.VN - Sau khi có những lời kêu gọi Nga đảm bảo chấm dứt hoàn toàn xung đột quân sự ở Donbass, Moscow đã cho rằng họ “không thể hứa trước” vì Nga không tham gia vào cuộc xung đột này.

Đông Ukraine bất ổn là chuyện... của họ, không phải của Nga?

Phát ngôn viện điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – tuyên bố rằng Nga không thể cam kết đảm bảo chấm dứt hoàn toàn xung đột quân sự tại miền Đông Ukraine, bởi vì Nga không tham gia vào cuộc chiến này. Đây là vấn đề giữa Kiev với lực lượng ly khai ở các nước cộng hòa vùng Donbass.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi phía Đức đề nghị Nga “hứa” có tác động tích cực tới tình hình ở miền Đông Ukraine".

Tiết lộ với giới truyền thông, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng trong các cuộc đàm phán bí mật, Nga đã hứa với họ rằng sẽ đảm bảo tôn trọng lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Mặc dù luôn bị cho đứng sau ủng hộ quyết liệt cho các lực lượng đòi ly khai ở miền Đông Ukraine, Nga vẫn trung thành với tuyên bố “không liên quan, không can dự” vào tình hình của khu vực này.