Nga là nước đầu tiên công nhận Crimea là quốc gia độc lập

ANTĐ - Ngày 17-3, cơ quan báo chí điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận khu vực ly khai Crimea của Ukraine là một nhà nước độc lập, mở đường cho sự thống nhất khu vực này với Nga.

Nga còn tuyên bố, họ công nhận Sevastopol, một thành phố cảng của Crimea nơi Nga đặt Hạm đội biển Đen, là một thành phố với "tình trạng tự trị đặc biệt" trực thuộc nước Cộng hòa Crimea.

Theo ông Dmitry Vyatkin, phái viên Duma Quốc gia tại Tòa án hiến pháp Nga, sắc lệnh, có hiệu lực ngay sau khi được ký kết, là "một bước đi tiếp theo về thủ tục" để đưa Crimea trở thành một phần của Nga.

Sau khi nền độc lập của Crimea được công nhận, yêu cầu gia nhập chính thức của họ cần phải được quốc hội Nga xem xét và phê chuẩn. Sau đó, hai bên sẽ ký một hiệp ước quốc tế cần được Tòa án Hiến pháp thông qua, và chuyển lên quốc hội để phê chuẩn.

Biểu tình ủng hộ Crimea

Sau đó, một đạo luật về việc thành lập một thực thể hành chính mới sẽ được các cơ quan nhà nước có liên quan soạn thảo và thông qua.

Crimea, nước cộng hòa tự trị thuộc Ukraine, đã từ chối công nhận tính hợp pháp của ban lãnh đạo mới tại Kiev, và đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào hôm chủ nhật với hơn 96% cử tri ủng hộ sáp nhập với Nga.

Trong khi đó, trong ngày hôm nay (18-3), Tổng thống Vladimir Putin sẽ có bài phát biểu trước cả hai viện của quốc hội, cũng như người đứng đầu các khu vực và đại diện của các tổ chức xã hội về yêu cầu thống nhất với Nga của Crimea.