Nga ký thỏa thuận ngừng bắn với chính quyền tỉnh Latakia của Syria

ANTD.VN - Ngày 24-6, trung tâm hòa giải của Nga tại Syria cho biết, quân đội nước này đã ký một thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên với chính quyền tỉnh Latakia.

Ông Alexander Vorontsov, thành viên trung tâm hòa giải của Nga tại tỉnh Latakia, nói với phóng viên rằng, thỏa thuận này đã trở thành thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên với một chính quyền tỉnh ở Syria kể từ khi xảy ra cuộc xung đột đẫm máu tại đây.

Ông Vorontsov giải thích rằng, các thỏa thuận trước đây chỉ được ký với từng khu vực riêng biệt.

Phi công Nga tại căn cứ không quân Hmeymim của Syria

Ngoài ra, ông còn cho biết, quân đội Nga cũng đã cung cấp viện trợ nhân đạo cho cư dân thôn miền núi al-Serkezia thuộc tỉnh Latakia.

“Khoảng 350 kiện lương thực đã được cung cấp cho cư dân làng al-Serkezia, trong đó chứa gạo, bột mì, đường, thịt hộp và trà”, ông nói với phóng viên trước khi trao hàng viện trợ cho người dân.

Trung tâm hòa giải của Nga đã ký nhiều thỏa thuận ngừng bắn cục bộ với lãnh đạo các khu định cư tại Syria kể từ khi thiết lập một căn cứ ở tỉnh miền tây nằm bên bờ Địa Trung Hải này 2 năm trước.