Nga kỷ niệm trọng thể Ngày Chiến thắng phát xít 9-5

ANTĐ -Lễ kỷ niệm 71 năm Chiến thắng phát xít đang diễn ra hoành tráng tại Quảng trường đỏ, Moscow, Nga.

Những ngày này, đường phố Nga đồng loạt được thắp đèn sáng lấp lánh. Không chỉ ngày mà ban đêm, những cuộc diễn tập quân sự cũng diễn ra thường xuyên để kỷ niệm cho ngày lễ trong đại.

Nhiều đài tưởng niệm kèm biểu ngữ cũng được dựng lên để kỷ niệm ngày chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Đường phố nước Nga trong những ngày này ngập tràn sắc đỏ. Băng rôn kỷ niệm, hoa và cờ được trang hoàng khắp mọi nơi.

Ngày Chiến thắng Mùng 9-5 vẫn là một ngày lễ lớn nhất, xúc động nhất đối với mọi người dân Nga và nhiều nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Vào dịp này người dân được nghỉ lễ, được tham gia rất nhiều những hoạt động kỷ niệm tổ chức ở nhiều nơi trong cả nước.

Các cựu chiến binh, các thế hệ con, cháu, người thân của cựu chiến binh có những cuộc họp mặt thực sự cảm động ở nhiều tụ điểm công cộng, ở nhiều hoạt động khác nhau. Niềm biết ơn, hoạt động tri ân cũng nhân dịp này được bày tỏ với nhiều hình thức rất sinh động.

Không khí kỷ niệm 71 năm Chiến thắng phát xít đã tràn ngập cả nước Nga
Đặc biệt, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng phát xít lần thứ 71 diễn ra vào ngày hôm nay (9-5) vào lúc 10 giờ (giờ Moscow), tức 14 giờ chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, tại 26 thành phố, trong đó có 9 thành phố Anh hùng và 17 thành phố là nơi đặt bộ chỉ huy của các quân khu, hạm đội và các tập đoàn quân. 

Năm nay, kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng sẽ có 71 chiếc máy bay các loại tham gia diễu binh, bay qua Quảng trường Đỏ. Tham dự lễ diễu binh tại Moscow có hơn 10.000 quân nhân, hơn 170 phương tiện kỹ thuật quân sự. Buổi tối cùng ngày, tại tất cả những thành phố có diễu binh đều tổ chức bắn pháo hoa.

Đúng 10g, giờ Matxcơva (14g giờ VN) tiếng chuông đồng hồ trên Quảng trường Đỏ điểm 10 tiếng. Lễ duyệt binh kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng chính thức bắt đầu.

Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, trực tiếp chỉ đạo lễ diễu binh. Tư lệnh trưởng Lực lượng Lục quân, Thượng tướng Oleg Salyukov chỉ huy diễu binh.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu thông báo lễ duyệt binh tới Tổng thống Vladimir Putin, Tổng Tư lệnh tối cao các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Tổng thống Nga Putin chúc mừng Ngày Chiến thắng tới người dân Nga và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Tổng thống Nga tuyên bố dành một phút tưởng niệm những chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

Sau bài phát biểu của Tổng thống Putin, loạt đại bác nổ vang ở Quảng trường Đỏ.
Tiếp đó, Lễ duyệt binh chinh thức bắt đầu.