Nga kỷ niệm 25 năm ngày quân đội Liên Xô rút khỏi Afghanistan

ANTĐ - 25 năm trước, vào ngày 15-2-1989, quân đội Liên Xô đã hoàn thành việc rút quân khỏi Afghanistan, trên thực tế là kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 10 năm (1979-1989) trên chiến trường khốc liệt này. 

Ngày 15 tháng 2, đơn vị quân đội Xô Viết cuối cùng đã qua cây cầu hữu nghị trên con sông biên giới Amu Darya ở thành phố Termez

Liên Xô rút quân theo các điều khoản quy định trong hiệp định Geneva, ký kết vào tháng 4 năm 1988. Theo đó, quá trình rút lực lượng quân sự của Liên Xô được tiến hành liên tục trong vòng 9 tháng.

Theo nhiều nguồn thông tin, trong những năm chiến tranh ở Afghanistan, Liên Xô đã huy động từ 620.000 đến 1.000.000 quân nhân tham chiến và sự tổn thất của phía Liên Xô lên tới hơn 15.000 người. Phía Afghanistan thiệt hại từ 670.000 đến 2.000.000 quân, trong con số này bao gồm cả binh sĩ và dân thường.

Cần lưu ý rằng, ban đầu quân đội Liên Xô dự định không tham gia vào các hoạt động tác chiến. Nhiệm vụ của các binh sĩ Xô-Viết chỉ bao gồm việc kiểm soát và bảo vệ các chủ thể trọng yếu ở Afghanistan, nhưng sau đó cuộc chiến đã vượt ra khỏi vòng kiểm soát, buộc quân đội Liên Xô phải tham chiến.

Tháng 2-2014, Nga kỷ niệm Ngày rút quân đội Liên Xô ra khỏi Afghanistan. 25 năm trước, thực hiện Hiệp định Geneva, Nga đã hoàn tất việc rút quân đội ra khỏi Afghanistan. Ngày 15-2, đơn vị quân đội Xô Viết cuối cùng đã qua cây cầu hữu nghị trên con sông biên giới Amu Darya ở thành phố Termez.