Nga ký 2 hợp đồng bảo dưỡng máy bay MiG với Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 28-8, tập đoàn sản xuất máy bay chiến đấu Mikoyan cho biết, họ đã ký kết thêm 2 hợp đồng bổ sung trị giá 55 triệu USD với Ấn Độ, có nội dung bảo dưỡng cho loại máy bay MiG.

Đây là một phần trong một hợp đồng đã ký với Ấn Độ về việc cung cấp 29 chiếc máy bay chiến đấu MiG-29K không quân nước này.

Theo hợp đồng bổ sung đầu tiên trị giá 43 triệu USD, tập đoàn Mikoyan sẽ xây dựng tại Ấn Độ một trung tâm dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa radar Zhuk-ME radar trang bị trên máy bay.

Trong khi, theo hợp đồng thứ 2, trị giá 12 triệu USD, tập đoàn Mikoyan sẽ thành lập tại Ấn Độ một trung tâm dịch vụ để hiện đại hóa các máy bay chiến đấu MiG-29UPG cho Không quân Ấn Độ.

Máy bay chiến đấu MiG-29K

Nga sẽ cung cấp 6 chiếc máy bay chiến đấu MiG-29K Fulcrum "thế hệ thứ 4+" cho Không quân Ấn Độ trong năm nay theo một hợp đồng trị giá 1,5 tỷ USD đã được ký năm 2010.

Ấn Độ hiện có 21 chiếc máy bay chiến đấu MiG-29K Fulcrum. Theo hợp đồng, MiG sẽ cung cấp tổng số 29 chiếc máy bay chiến đấu loại này cho không quân Ấn Độ trước năm 2015, ông Korotkov cho biết.

Năm ngoái, 4 chiếc máy bay chiến đấu MiG-29K Fulcrum đã được bàn giao cho Ấn Độ và trong năm nay một chiếc đã được bàn giao, ông này cho biết thêm.