Nga kiên quyết đòi Ukraine trả nợ 3 tỉ USD

ANTĐ - Bộ trưởng Tài chính Nga và Ukraine không đạt được bất kì thoả thuận nào về việc cơ cấu lại khoản tiền trị giá 3 tỉ USD mà Kiev nợ Moscow, tuy nhiên, đều khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại thêm.

Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Anton Siluanov và người đồng cấp Ukraine, Natalia Yaresko đã gặp nhau ở Lima, Peru vào hôm 9-10 bên lề một sự kiện của Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới.

 Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Anton Siluanov 

“Chúng tôi đã bày tỏ quan điểm của mình là có nợ thì phải trả. Tuy nhiên, người đồng nghiệp của tôi từ Ukraine khẳng định, họ không có tiền trong ngân sách và kêu gọi Nga cơ cấu lại khoản nợ cùng với các nhà tín dụng thương mại khác. Mặc dù vậy, Nga không phải là nhà tín dụng thương mại mà là một nước có chủ quyền rõ ràng, điều kiện cơ cấu nợ là không thể chấp nhận được với chúng tôi”, ông Anton Siluanov cho hay.

Phía Ukraine cho biết, họ đã đưa ra kế hoạch chi tiết cho việc cơ cấu nợ và kêu gọi Nga tham gia. Đại diện của Nga và Ukraine sẽ tiếp tục gặp nhau để bàn về vấn đề này vào 29-10.

Nga vẫn mong chờ Ukraine có thể trả nợ đúng hạn vào tháng 12-2015, tuy nhiên, ông Yaresko khẳng định Kiev không có kế hoạch trao cho Nga bất kì điều kiện ưu tiên nào so với các nhà tín dụng tư nhân khác.

Vào cuối năm 2013, Nga đã quyết định đầu tư 15 tỉ USD vào trái phiếu của chính phủ Ukraine nhằm giúp đỡ nước này khỏi khủng hoảng kinh tế. Một khoản tiền 3 tỉ USD được phân bổ đầu tiên với việc mia trái phiếu thời hạn 2 năm và lãi suất 5% với số tiền lãi trả 6 tháng/lần. Tuy nhiên, những diễn biến xung đột mới làm Nga không tiếp tục đầu tư 12 tỉ USD còn lại như đã hứa. Ukraine cũng mới chỉ trả 75 triệu USD tiền lãi vào cuối tháng 6 -2014, như một phần của thoả thuận mua trái phiếu 3 tỉ USD.

Nga đồng ý trong việc giảm bớt gánh nặng nợ cho Ukraine, tuy nhiên, kiên quyết không tham gia chương trình cơ cấu lại nợ công Kiev đề ra.