Nga "không thèm" gia nhập tổ chức OPEC

ANTĐ - Theo giám đốc của Tập đoàn xuất khẩu dầu lửa Rosneft, Igor Sechin, Nga không có ý định và sẽ chẳng có lợi lộc gì khi gia nhập Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ Thế giới (OPEC).

“OPEC đã mất đi tầm ảnh hưởng của mình như một người điều phối thị trường dầu mỏ. Nga không có hứng gia nhập tổ chức này”, giám đốc của Tập đoàn xuất khẩu dầu lửa Rosneft, Igor Sechin cho hay.

Ông Igor Sechin (phải) là bạn thân của Tổng thống Putin 

Không như những quốc gia OPEC, ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga ít bị ràng buộc bởi luật lệ hơn và yếu tố khí hậu đặc biệt khiến Nga không thể nhanh chóng điều chỉnh sản lượng dầu.

“Chính phủ Moscow thấu hiểu sự khác biệt trong điều kiện sản xuất và luật lệ của Nga nên có thể chấp nhận làm quan sát viên trong OPEC nhưng không thể trở thành một thành viên chính thức của tổ chức này”, ông Sechin giải thích nới với hãng tin Tass.

Ngoài ra, ông Sechin cũng cáo buộc OPEC không thực hiện đúng hạn mức về sản lượng đề ra: “Theo một vài tính toán, các nước OPEC đang sản xuất vượt hạn mức 30 triệu thùng/ngày. Nếu hạn mức được tuân thủ đúng, thị trường dầu lửa quốc tế sẽ được cân bằng và có ảnh hưởng tích cực đến giá dầu”.

Nhận định về việc Iran trở lại thị trường thế giới, ông Sechin cho rằng, những nỗi lo đang được phóng đại lên rất nhiều do Tehran cần hàng trăm tỉ USD tiền đầu tư để nâng cao sản lượng sản xuất.