“Nga không muốn chiến tranh với Ukraine”

ANTĐ - Ngày 3-3, Nga khẳng định không muốn chiến tranh với Ukraine và mong muốn một đất nước Ukraine phồn vinh, trong khi đó bảy nước thuộc nhóm “G-8” tuyên bố đình chỉ việc tham gia chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh ở Sochi để phản đối việc Nga đưa quân vào Crimea.

Các binh sĩ Ukraine (trái) và các tay súng chưa rõ danh tính trước cổng doanh trại ở Perevalnoye, Ukraine ngày 2-3

Thiết lập “nhóm liên lạc”

Chính phủ Đức cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2-3 đã cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong đó bà Merkel cáo buộc ông Putin vi phạm luật pháp quốc tế bằng hành động can thiệp không thể chấp nhận được tại nước cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine. Cũng theo  thông cáo của Chính phủ Đức, ông Putin chấp thuận đề xuất do bà Merkel đưa ra về việc thiết lập “nhóm liên lạc” quốc tế nhằm khởi đầu cuộc đối thoại chính trị trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine và phái đoàn này có thể được đặt dưới sự lãnh đạo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). 

Trong khi đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 3-3 tuyên bố, ông Viktor Yanukovych vẫn là người đứng đầu nhà nước hợp pháp của Ukraine, đồng thời cho biết Nga không công nhận chính quyền mới ở Kiev vì lực lượng này vi phạm Hiến pháp Ukraine sau khi lật đổ Tổng thống Yanukovych. Trong tuyên bố đăng tải trên trang Facebook, ông Medvedev nói rằng Nga sẵn sàng phát triển “mối quan hệ tôn trọng, nhiều mặt với nước Ukraine anh em”, nhưng không phải với chính quyền đã lật đổ ông Yanukovych. “Nga cần một nước Ukraine vững mạnh và ổn định, chứ không phải một mối quan hệ nghèo nàn, chỉ thông qua những cái bắt tay”, ông Medvedev cho biết.   

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin khẳng định Nga không muốn chiến tranh với Ukraine và việc Thượng viện nước này phê chuẩn đề nghị của Tổng thống Putin về việc can thiệp quân sự vào Ukraine là dựa trên tính cấp bách của tình hình. “Tôi tin rằng không người dân Nga nào muốn chiến tranh với Ukraine. Chúng tôi phản đối việc sử dụng thuật ngữ như vậy khi thảo luận về mối quan hệ của chúng tôi với Ukraine”, ông Karasin nhấn mạnh. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, Nga và Trung Quốc đã đạt nhất trí về vấn đề Ukraine.

Mỹ dọa cô lập Nga về kinh tế 

Trong một thông điệp chung do Nhà Trắng công bố tại  Washington ngày 3-3, bảy nước thuộc nhóm “G-8” đã lên tiếng phê phán lập trường của Nga về Ukraine, và tuyên bố đình chỉ việc tham gia chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh ở Sochi (Nga). “Chúng tôi lưu ý rằng hành động của Nga ở Ukraine trái ngược với các nguyên tắc và giá trị làm cơ sở cho chức năng của G7 và G8. Chúng tôi quyết định tạm ngừng tham gia các hoạt động để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh dự kiến vào tháng 6 tại Sochi, chừng nào tình hình chưa cho phép nhóm “G-8” tiến hành cuộc thảo luận có ý nghĩa”, tuyên bố có đoạn viết. 

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông Kerry dự kiến sẽ tới Kiev vào hôm nay 4-3 để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ tạm quyền Ukraine, đồng thời cảnh báo loại Nga khỏi G8, cũng như thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế... đối với Nga. 

Ukraine tố Nga đổ quân vào Crimea

Ngày 3-3, hàng nghìn binh sĩ Nga tiếp tục tăng cường an ninh và nắm quyền kiểm soát các các cơ sở trọng yếu trên bán đảo Crimea, trong khi Lực lượng biên phòng Ukraine cáo buộc quân đội và máy bay quân sự của Nga đang đổ vào Crimea. Theo Lực lượng biên phòng Ukraine, trong vòng 24 giờ, có 10 máy bay chiến đấu và 8 máy bay chở hàng quân sự của Nga đã hạ cánh xuống bán đảo bên bờ Biển Đen này. Cũng theo biên phòng Ukraine, 4 tàu chiến của Nga đã cập cảng Sevastopol kể từ ngày 1-3.