Nga không loại trừ khả năng máy bay 7K9268 bị khủng bố

ANTĐ - Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, Moscow không loại trừ bất kì nguyên nhân nào có thể làm rơi chiếc máy bay Airbus A321 ở Ai Cập hôm 31-10.

Trả lời với câu hỏi liệu khủng bố có thể là nguyên nhân của vụ tai nạn vừa diễn ra hay không, ông Peskov cho biết, mọi khả năng đều có thể xảy ra do chưa có bất kì đầu mối nào về nguyên nhân khiến chiếc máy bay rơi được tìm ra.

Moscow khuyên không nên đưa ra đồn đoán về nguyên nhân máy bay rơi 

“Tổng thống Nga đã rất đau buồn khi nghe tin về chiếc máy bay gặp nạn. Khối lượng công việc cần hoàn thành là vô cùng lớn và ông Putin cũng đã nhận được tất cả những thông tin cần thiết về các sự việc đang diễn ra. Sẽ thật là sai lầm khi ai đó cố gắng đồn đoán về nguyên nhân của vụ việc, mặc dù không hề có bất cứ chứng cứ nào”, ông Peskov nhấn mạnh.

Vào hồi đầu ngày 2-11, giám đốc hãng hàng không Kogalymavia, ông Viktor Yung cũng cho biết, công ty không loại trừ khả năng chiếc máy bay bị khủng bố do chỉ có những tác động lớn từ bên ngoài mới có thể khiến chiếc máy bay vỡ vụn thành nhiều mảnh ngay từ trên không trung. Ngoài ra, đại diện công ty cũng khẳng định, không có lỗi của con người và mọi công tác kiểm tra kĩ thuật đều được tuân thủ nghiêm ngặt.

Vụ tai nạn máy bay hôm 31-10 đã khiến toàn bộ 224 người trên máy bay, hầu hết là người Nga, thiệt mạng. Thi thể các nạn nhân và các mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy trong một khu vực rộng 20km2 ở Sina. 163 thi thể đã được phát hiện và cả nước Nga đã dành ngày 1-11 để tưởng niệm cho những nạn nhân xấu số.