Nga không kích mạnh, khủng bố IS khiếp sợ… cạo râu chạy trốn

ANTĐ - Theo truyền thông Nga, vì sợ đòn không kích của không quân nước này ở Syria, các phần tử khủng bố IS đã phải “cắt râu bỏ chạy”.

Đòn không kích của Nga đang ngày càng trở lên mạnh mẽ

Truyền thông Nga vừa đưa tin, những cuộc không kích dữ dội của nhóm không quân Nga ở Syria đã khiến các phần tử khủng bố thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) khiếp sợ. Chúng bắt đầu vội vã cạo sạch bộ râu quai nón đặc trưng trước khi bỏ chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo tin có sự xác nhận của Bộ Quốc phòng Nga, sau khi hàng trăm tay súng IS tháo chạy khỏi Syria để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ, có thông báo rằng những tên khủng bố đã bỏ lại cả râu - đặc trưng nhận biết của những phần tử khủng bố, tại các cứ điểm của chúng.

Qua những tấm ảnh công bố trên các mạng xã hội, có thể thấy hàng đống râu vương vãi trên mặt đất cùng với dao cạo.

Ảnh trên mạng xã hội Nga về đống râu tại các căn cứ của IS

Dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khoảng 100 phần tử cực đoan thuộc nhóm Front al-Nusra đã vượt qua biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ, tại khu vực Reyhanli. Ngoài ra còn khoảng hơn 100 tay súng khủng bố khác có thể đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ qua ngả Jarabulus.

Các tổ chức khủng bố IS và Front al-Nusra có luật cấm cạo râu, vì vậy để đăng ký làm thành viên trong các tổ chức này, các tay súng hồi giáo phải có bộ râu quai nón rậm rạp. Do đó, nó đã trở thành một đặc điểm không thể thiếu của những phần tử khủng bố.

Từ đó cũng xảy ra những chuyện nhầm lẫn đáng buồn cười khi từ nay trở đi, tất cả những ai sở hữu bộ râu dày đều phải cẩn thận, bởi nhiều người dân yếu bóng vía có thể nhầm lẫn cho rằng, bọn khủng bố IS có thể đột nhiên xuất hiện trên đường phố.

Ảnh “chế” của cư dân mạng Nga về việc khủng bố cắt râu chạy trốn

Hôm thứ 13-10, một nhóm người Thụy Điển từ “Câu lạc bộ người để râu” địa phương suýt nữa thì bị bắt giữ. Trong lúc họ chụp ảnh với cờ hiệu màu đen của Câu lạc bộ này, một người dân đã gọi cho cảnh sát vì ngờ rằng đây là các chiến binh IS tụ họp thảo luận kế hoạch tấn công khủng bố.

Được biết, tần suất không kích của không quân Nga vào các mục tiêu của IS đã tăng lên rõ rệt. Ví dụ như ngày 12-10, các máy bay Su-34, Su-24M và Su-25SM đã hoàn thành 88 lượt bay; thực hiện 86 lần tấn công vào các căn cứ của tổ chức khủng bố nằm ở các tỉnh Ar Raqqah, Hama, Idlib, Latakia và Aleppo.

Dưới oanh tạc với mật độ dày của lực lượng không quân Nga, các phần tử khủng bố đã mất toàn bộ đạn dược, vũ khí hạng nặng và tiếp tế hậu cần. Các cuộc không kích bất kể thời tiết và thời gian, không có quy luật nào đã khiến các tổ chức khủng bố và phe đối lập Syria “thất điên bát đảo”.